Kho bạc Nhà nước tổ chức các hoạt động tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Minh Ánh

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), mới đây, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức các hoạt động dâng hoa, dâng hương thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, tặng quà tri ân các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, những chiến sỹ Cách mạng đã từng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo...

Đoàn cán bộ KBNN do đ/c đồng chí Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN làm trưởng đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9
Đoàn cán bộ KBNN do đ/c đồng chí Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN làm trưởng đoàn dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9

Ngày 12/7/2022, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác Kho bạc Nhà nước (KBNN) do đồng chí đồng chí Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của khoảng 10.000 anh hùng liệt sỹ thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước đã tỏa đi thắp hương tại từng phần mộ các liệt sỹ.

Đoàn công tác KBNN dâng hương tại Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị
Đoàn công tác KBNN dâng hương tại Di tích Quốc gia Thành cổ Quảng Trị

Tổng Giám đốc Trần Quân cùng đoàn công tác KBNN cũng đã đến dâng hoa, dâng hương và thăm viếng Di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Đây là nơi ghi dấu cuộc chiến đấu anh dũng trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị (từ ngày 28/6 đến 16/9/1972) của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Hàng nghìn chiến sỹ đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất Thành cổ Quảng Trị, để non sông đất nước được độc lập, hòa bình, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tại đây, trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm trung tâm Di tích quốc gia Thành cổ Quảng Trị và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ.

Cũng trong hành trình tri ân, ngày 25/7/2022, đoàn công tác KBNN do Tổng Giám đốc Trần Quân làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Cán bộ, công chức KBNN dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Cán bộ, công chức KBNN dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi an nghỉ của 1.864 liệt sỹ và một phần mộ tập thể, trong đó có hơn 1.600 liệt sỹ từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn công tác và Đoàn thanh niên cơ quan KBNN đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm và thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ để tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác thực hiện thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên
Đoàn công tác thực hiện thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Trước đó, ngày 23/7/2022, tại Côn Đảo, Đoàn công tác KBNN đã đi thăm viếng nghĩa trang và tặng quà tri ân các thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và những chiến sỹ Cách mạng đã từng bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Quang Vinh - Phó Tổng Giám đốc KBNN - Chủ tịch Công đoàn KBNN, đồng chí Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc – Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan KBNN, Ban Thường vụ Công đoàn KBNN Trung ương, đại diện Lãnh đạo KBNN Bà Rịa Vũng Tàu và KBNN Côn Đảo.

Đoàn công tác KBNN thăm viếng, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương
Đoàn công tác KBNN thăm viếng, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn cán bộ, công chức KBNN đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng tại nghĩa trang Hàng Dương, nơi yên nghỉ, tưởng niệm hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng qua nhiều thế hệ từ năm 1862 đến 1975 bị tù đày trong nhà tù Côn Đảo của chính quyền thuộc địa Pháp và sau này là chính quyền Việt Nam cộng hòa. Các chiến sỹ Cách mạng đã nêu cao tấm gương bất khuất, một lòng kiên trung với Đảng, không khuất phục trước đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù, là tấm gương sáng về giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Đ/c Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN thăm hỏi, trao quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ
Đ/c Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN thăm hỏi, trao quà cho thân nhân gia đình liệt sỹ

Tại trụ sở Huyện ủy Côn Đảo, trong bầu không khí xúc động, trang trọng, ấm áp, Đoàn đã ân cần thăm hỏi, trao tặng quà cho 33 thương bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và 3 nhà hoạt động kháng chiến trước đây bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo.

Đ/c Nguyễn Quang Vinh- Phó Tổng Giám đốc KBNN tặng quà tri ân nhà hoạt động kháng chiến bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo
Đ/c Nguyễn Quang Vinh- Phó Tổng Giám đốc KBNN tặng quà tri ân nhà hoạt động kháng chiến bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo

Tưởng nhớ, tri ân các thương binh, liệt sỹ, người có công với Cách mạng đã trở thành việc làm hàng năm của các cán bộ, công chức KBNN. Hoạt động này cũng giúp các cán bộ, công chức KBNN thêm gắn kết, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng tươi đẹp.