Liên tục triệt phá những đường dây ma túy lớn

Theo Thiên Thành/antg.cand.com.vn

Ngay sau khi Bộ Công an phát động đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào (15/4/2019 – 15/7/2019), Công an các địa phương đã đồng loạt ra quân. Ở "điểm nóng" Nghệ An và Hà Tĩnh, Công an 2 tỉnh đã lập được những chiến công xuất sắc, thu giữ hàng tấn ma túy thẩm lậu từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào diễn ra vào ngày 3/4 vừa qua tại tỉnh Nghệ An, đại diện hai nước Việt Nam và Lào, gồm Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Thoong Lếch Măn Nỏ Mệch - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, đã thống nhất mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, thời gian diễn ra từ 15/4 đến 15/7/2019.

Những "phát súng" mở màn đợt cao điểm

Trong thời gian nói trên, lực lượng phòng chống ma túy hai nước sẽ hợp tác tương trợ bằng cách xây dựng, sửa đổi, bổ sung các hiệp định, biên bản ghi nhớ, tạo cơ sở pháp lý cho công tác trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, bắt giữ, dẫn giải đối tượng phạm tội, đối tượng truy nã; thu giữ, trao đổi vật chứng và các tài liệu liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia.

Đồng thời, hai nước Việt Nam - Lào cũng tăng cường hoạt động tuần tra song phương, thiết lập các trạm kiểm soát tại khu vực cửa khẩu giáp biên và thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin giữa lực lượng chức năng hai bên nhằm từng bước kiềm chế tình hình phức tạp về ma túy và tội phạm ma túy trên tuyến biên giới hai nước.

Được xác định là "điểm nóng" của tình hình tội phạm ma túy trên tuyến so với các địa phương khác có chung đường biên giới với nước bạn Lào, 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh được các đối tượng lựa chọn làm địa điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa trước khi đưa sang nước thứ ba để tiêu thụ.

Liên tục triệt phá những đường dây ma túy lớn - Ảnh 1
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt đối tượng người Lào vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, lượng ma túy "tuồn" qua biên giới Việt - Lào để tập kết tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tăng đột biết về số vụ và số lượng hàng hóa trung chuyển. Trước thềm hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, cơ quan chức năng hai tỉnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, lực lượng Hải quan và Bội đội biên phòng bắt giữ hàng trăm bánh heroin và hàng trăm kg ma túy đá.

Điển hình, ngày 15/2, Công an Hà Tĩnh bắt 4 đối tượng dùng lựu đạn, súng cố thủ trong ô tô tại huyện Hương Sơn sau hơn 4 giờ vây ráp, vận động, thuyết phục. Tang vật thu giữ 10kg ma túy đá, 1.800 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 9 viên đạn, 2 quả lựu đạn. Tiếp đó, vào rạng sáng 17/2, cũng tại huyện Hương Sơn, đối tượng Vangchueyang Briachear (25 tuổi, quốc tịch Lào) bị bắt khi đang vận chuyển 294kg ma túy đá từ Myanmar, Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngày 4/3, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh theo dõi, bắt đối tượng Thạo Kênh Vàng (24 tuổi, trú tại Lào) khi đang cắt rừng, vận chuyển 60.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam.

"Phát súng" đầu tiên, châm ngòi hưởng ứng đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào phải kể đến là chiến công của Công an tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an tỉnh Nghệ An và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an), phá đường dây vận chuyển ma túy đá "khủng" từ Lào về Việt Nam với số lượng tang vật lên đến hơn 600kg.

Theo đó, qua một thời gian theo dõi, đấu tranh lập chuyên án, đến chiều 15/4, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào khám xét nhà riêng của ông Phạm Văn P. (SN 1953, trú tại nhà số 7, ngõ 161 Phùng Chí Kiên, TP. Vinh, Nghệ An) khi một số đối tượng đang sử dụng xe tải để bốc dỡ, vận chuyển "hàng" đi tiêu thụ.

Tại đây, qua khám xét ban đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 590 gói ma túy đá được đóng vào 30 thùng carton (mỗi thùng có 2 loa thùng) và 40 bánh heroin. Số "hàng" này đã được tập kết, chuẩn bị đưa lên ô tô tải mang BKS 37N-5194 để chuyển đi.

4 đối tượng liên quan bị bắt giữ gồm: Phạm Minh Đức (sinh năm 1980, trú phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Huy Thiêm (sinh năm 1974, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1966, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) và Võ Mạnh Linh (sinh năm 1990, trú thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Mở rộng chuyên án, đến chiều 16/4, ban chuyên án tiếp tục tạm giữ đối tượng Võ Văn Giang (sinh năm 1995, trú tại khối 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), thu giữ thêm 90 gói ma túy đá. Đến nay, chuyên án vẫn đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị liên quan để đấu tranh, mở rộng.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/4, Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ xe tải biển số 51C-570.67 chứa 60 loa thùng có giấu hơn 600kg ma túy tổng hợp. Qua xác minh, lô hàng này do công ty vận chuyển Ngọc Vân giao cho khách nên mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp kho của Công ty Ngọc Vân, lực lượng chức năng đã thu giữ thêm 38 loa thùng có chứa hơn 450kg ma túy.

Liên tục triệt phá những đường dây ma túy lớn - Ảnh 2
Ma túy các đối tượng đóng trong các gói trà trước khi bỏ vào loa thùng để vận chuyển.

Đồng thời, lần theo địa chỉ mà công ty này vận chuyển 5 loa thùng để giao cho Bùi Nguyễn Huy Vũ, thường trú Q. Phú Nhuận (TP. Hồ Chí Minh) tại khu vực ga Sài Gòn, cơ quan chức năng tiếp tục bắt quả tang Vũ đang giữ hơn 50kg ma túy tổng hợp. Tổng cộng, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt giữ hơn 1,1 tấn ma túy.

Theo nhận định, số ma túy 1,1 tấn Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt giữ là trong cùng đường dây mà Công an Hà Tĩnh triệt phá. Đường dây này do các đối tượng người Đài Loan cầm đầu tổ chức. Ma túy được vận chuyển từ Lào về Việt Nam để trung chuyển sang nước thứ ba tiêu thụ.

Ghi ở "điểm nóng" Nghệ An

Vụ việc hơn 600kg ma túy tổng hợp và 40 bánh heroin vừa bị phát hiện, thu giữ tại một gia đình công chức tại Nghệ An chưa kịp lắng xuống thì dư luận lại "dậy sóng" khi cũng tại địa bàn này, cơ quan chức năng lại tiếp tục bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 700kg ma túy tổng hợp.

Điều đáng nói, hình thức, phương thức cũng như thủ đoạn của đường dây này tương đồng với cách thức mà nhóm đối tượng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TP. Hồ Chí Minh triệt xóa.

Cụ thể, các đường dây vận chuyển ma túy này đều có liên quan đến yếu tố nước ngoài, "hàng" được vận chuyển từ Lào về Việt Nam, được điều hành bởi ông chủ là người Đài Loan. Số ma túy nói trên được ngụy trang trong các thùng carton. Trong mỗi thùng này đều có một loa kéo tay màu đen hiệu Temeisheng, bên trong các loa này hoặc là chèn giấu các gói nilon màu xanh dạng túi trà có chữ Guanyinwan, hoặc các gói nilon màu vàng dạng túi trà có in chữ Daguanyin. Qua kiểm tra các gói này, đều phát hiện bên trong chứa tinh thể là ma túy ở thể rắn.

Trở lại vụ việc phát hiện 700kg ma túy tổng hợp tại Nghệ An, ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm và Cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, vào tháng 3, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng Công an Nghệ An phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn cấu kết với người nước ngoài thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam và chọn Nghệ An làm địa điểm tập kết, trung chuyển trước khi đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Vào cuộc xác minh, nhận thấy đây là đường dây quy tụ nhiều đối tượng tham gia, với số lượng ma túy cực lớn được tập kết nên Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, ban chuyên án đã nắm bắt quy luật hoạt động của đường dây này. "Hàng" được vận chuyển từ khu vực Tam Giác Vàng (giáp ranh Lào, Thái Lan và Myanmar), sau đó đưa về vùng bãi ngang Quỳnh Lưu đóng gói, "ngụy trang" để đưa đi tiêu thụ theo đường thủy nội địa. Ngày 17/4, nhận định các đối tượng trong đường dây này chuẩn bị "ăn hàng" với số lượng lớn, ban chuyên án quyết định "cất vó".

Tuy nhiên, "đánh hơi" thấy lực lượng công an vào cuộc, ngay trong sáng 17/4, các đối tượng đã đưa toàn bộ ma túy ra vứt bên vệ đường 48B, đoạn khu vực gần cánh đồng muối thuộc xóm 6, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rồi bỏ trốn. Toàn bộ tang vật đựng trong 23 bao tải màu trắng được lực lượng công an thu giữ là 700kg ma túy đá.

Mở rộng chuyên án, khám xét kho hàng của chị Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1977, trú tại xóm 1, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu), thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải và 1 cân đĩa loại 50 kg. Trong các loa này thu giữ được các hạt tinh thể màu trắng, có tổng khối lượng 33,79 gam Methamphetamine.

Công an Nghệ An cũng đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1990, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An), Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1996, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh) và Võ Sỹ Mạnh (sinh năm 1983, trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh). Đồng thời, Cơ quan công an triệu tập 2 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Đức Bút (sinh năm 1991, trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh) và Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1977, trú tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Nguyễn Văn Phú từng có thời gian làm ăn tại Đài Loan và có quen biết với một người đàn ông Việt Nam tên Quang, sinh sống tại đây. Năm 2017, Phú về nước làm ăn sinh sống. Đến đầu năm 2019, Quang có điện thoại nhờ Phú làm phiên dịch cho một số người Đài Loan sang Việt Nam du lịch và làm việc nên đồng ý.

Đầu tháng 3/2019, một số đối tượng người Đài Loan sang Việt Nam gặp và nói Phú tìm thuê giúp một căn nhà kho để xe ô tô và hàng hóa tại khu vực huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và Phú đã tìm thuê kho hàng của Nguyễn Thị Tâm.

Đầu tháng 4, Nguyễn Văn Phú tiếp nhận 25 thùng carton màu vàng từ một xe chở hàng biển kiểm soát Lào và cất trong kho hàng đã thuê. Ít ngày sau, một người có quốc tịch Đài Loan gọi nói với Phú về việc lô hàng bị lỗi và cử người sang để sửa. Sau đó có 3 người Đài Loan gồm Lin Sheng Hsiun (sinh năm 1976); Lin Kun Jund (sinh năm 1978) và Ho Yu-Hsiang (sinh năm 1998) sang gặp Phú để sửa lô hàng nói trên.

Khi mở các thùng carton, Phú thấy có tổng 50 loa thùng màu đen, loại kéo di động. Sau đó chỉ có 2 người Đài Loan đóng cửa kho và làm việc bên trong. Thời điểm này, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt vụ vận chuyển hơn 600kg ma túy giấu trong loa thùng tại TP Vinh, Phú thấy giống các loa thùng tại kho hàng mình đã thuê nên gọi điện hỏi một đối tượng người Đài Loan thì được biết, số hàng trong kho chính là ma túy nhưng đã bị lộ nên phải vứt đi.

Thay vì báo với cơ quan chức năng, Phú nhờ bạn là Nguyễn Bảo Trung kiếm xe chở hàng, Trung nhờ Nguyễn Đức Bút đến gặp Võ Sỹ Mạnh để thuê, cả nhóm cùng đến kho chở hàng. Gần sáng 16-4, sau khi bốc các bao tải lên thùng xe, các đối tượng di chuyển trên tuyến Quốc lộ 48B để ra khỏi địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, do nghi ngờ có lực lượng công an nên các đối tượng đã đổ số hàng trên tại khu vực cánh đồng muối thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu rồi bỏ chạy. Về phía 3 người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam trong các ngày 15 và 16/4 nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã quốc tế.

Hiện nay, công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Công an TP. Hồ Chí Minh đang tích cực phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, làm rõ mối liên quan giữa các lô hàng nói trên vì cùng nguồn và thủ đoạn cất giấu. Đồng thời, làm rõ vai trò của một số đối tượng quốc tịch Đài Loan, cư trú tại Thái Lan, Lào và Malaysia là những nơi xuất xứ nguồn hàng cũng như điểm nhận ma túy tái xuất.

Số liệu thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho thấy, trong tổng số 17 tụ điểm phức tạp được triệt xóa; với 98 chuyên án đấu tranh thành công, bắt giữ 4.254 vụ, 5.768 đối tượng; thu giữ 496,91 kg heroin, 117,23 kg thuốc phiện, 560.335 viên ma túy tổng hợp của cả 10 tỉnh biên giới Việt-Lào trong thời gian qua, thì riêng 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 1.955 vụ, 2.441 đối tượng; thu giữ 153 kg heroin, 71,2 kg thuốc phiện, 214,4 kg ma túy tổng hợp và 231.790 viên ma túy tổng hợp.