Lockheed Martin trúng thầu Hợp đồng mới trị giá 17,7 tỷ USD

PV.

Lockheed Martin (Mã niêm yết: NYSE: LMT) là một tập đoàn của Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực hàng không, tên lửa và điều khiển hỏa lực, hệ thống phòng thủ, công nghệ vũ trụ. Tháng 4/2024, Lockheed Martin đã trúng thầu hợp đồng có giá trị lên tới 17,7 tỷ USD.

 Tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh phòng thủ tên lửa của Lockheed Martin đạt hơn 30%, vượt trội so với mức trung bình của toàn Công ty.
Tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh phòng thủ tên lửa của Lockheed Martin đạt hơn 30%, vượt trội so với mức trung bình của toàn Công ty.

Lockheed Martin đã đạt được thành công lớn trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, một lĩnh vực có lợi nhuận cao hơn nhiều so với những mảng kinh doanh khác của Công ty.

Sau khi thực hiện dự án "Thiết bị đánh chặn thế hệ tiếp theo" - một dự án quy mô lớn nhằm chế tạo và mua sắm hàng nghìn tên lửa đánh chặn để xây dựng lá chắn tên lửa cho nước Mỹ của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA), tháng 4/2024, Lockheed Martin công bố thông tin được MDA lựa chọn làm nhà thầu chính cho dự án sản xuất "Các máy bay đánh chặn hiện đại, đáng tin cậy và tiên tiến nhất trong lịch sử của hệ thống phòng thủ trên mặt đất". Trong một tuyên bố riêng, MDA đã bổ sung rằng Lockheed Martin và đối thủ (Tập đoàn Northrop Grummman) đã trình bày các bản thiết kế sơ bộ cho tên lửa đánh chặn, để chia giải thưởng trị giá 1,6 tỷ USD.

Lockheed Martin, với bề dày kinh nghiệm trong việc chế tạo các hệ thống tên lửa đánh chặn như hệ thống phòng thủ tên lửa PATRIOT và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).
Lockheed Martin, với bề dày kinh nghiệm trong việc chế tạo các hệ thống tên lửa đánh chặn như hệ thống phòng thủ tên lửa PATRIOT và hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Boeing và Raytheon cũng từng là những đối thủ nặng ký trong cuộc đua này. Boeing, công ty đã phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo (GMD) ban đầu, được đánh giá cao và kỳ vọng sẽ tiếp tục thắng thầu trong dự án nâng cấp. Tuy nhiên, vào năm 2019, Boeing đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua, ngay sau đó Raytheon cũng theo bước.

Sự rút lui của hai đối thủ đã giúp Lockheed Martin chỉ cần đánh bại Northrop Grummman và đã thành công. Giờ đây, điều mà các nhà đầu tư quan tâm là tương lai đối với Lockheed Martin?

Liệu 17,7 tỷ USD có thể tăng lên thành 67 tỷ USD?

Đây là câu hỏi đặt ra cho Công ty, mặc dù trong thông cáo báo chí, cả Lockheed Martin và MDA đều không nhắc đến con số cụ thể cho dự án, nhưng nhiều đơn vị truyền thông đã đưa tin rằng Lockheed Martin có thể thu về khoảng 17,7 tỷ USD. Đây có thể chỉ là bước khởi đầu.

Một số thông tin cho thấy, bước đầu, Mỹ đã chi tổng cộng 67 tỷ USD cho việc xây dựng hệ thống GMD. Xét đến yếu tố lạm phát, Lockheed Martin có thể kỳ vọng rằng dự án mang lại doanh thu ít nhất bằng con số đó, thậm chí nhiều hơn.Tất nhiên, Lockheed sẽ không được hưởng toàn bộ số tiền này. Công ty sẽ phải chia sẻ một phần doanh thu với các nhà thầu phụ, trong đó có Aerojet Rocketdyne, hiện thuộc sở hữu của L3 Harris Technologies. Tuy nhiên, với vai trò là nhà thầu chính, có thể giả định rằng Lockheed sẽ giữ một phần lớn của doanh thu, ít nhất là 17,7 tỷ USD và có khả năng tiếp cận gần với mốc 67 tỷ USD.

Thời gian thực hiện dự án

Điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần lưu ý là số tiền này sẽ không được nhận ngay tức thì. Mặc dù Lockheed đã giành được dự án, và sẽ được thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhưng vẫn còn nhiều công việc phải hoàn thành trước khi họ có thể thu về phần lớn số tiền, bao gồm các bước đánh giá thiết kế quan trọng, thử nghiệm bay cho máy bay đánh chặn tên lửa và tích hợp chúng vào hệ thống GMD hiện tại.

Các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý dự án có thể kéo dài qua nhiều năm.
Các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý dự án có thể kéo dài qua nhiều năm.

Dự kiến, dự án có thể bắt đầu thực hiện trong 4 năm tới, và MDA kỳ vọng có thể trang bị hệ thống vũ khí phòng thủ vào quý IV/2028.

Thành tựu lớn của Lockheed Martin

Đây không chỉ là một chiến thắng cho Lockheed Martin, mà còn là một thành tựu lớn mà Công ty đã đạt được. Với hợp đồng này, Lockheed Martin có thể sẽ thu về 17,7 tỷ USD (hoặc thậm chí là 67 tỷ USD hoặc hơn), qua đó nâng cao lợi nhuận của bộ phận sản xuất tên lửa nói riêng và cả Công ty nói chung.