Mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm ma tuý trên toàn quốc

Trần Huyền

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6/2023), Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6) Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường nắm tình hình, mở đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma tuý trên phạm vi toàn quốc.

Số lượng lớn ma túy ngụy trang trong các lọ thực phẩm chức năng bị bắt giữ. Ảnh: internet
Số lượng lớn ma túy ngụy trang trong các lọ thực phẩm chức năng bị bắt giữ. Ảnh: internet

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma tuý trên phạm vi toàn quốc; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu.

Đồng thời, xây dựng phương án đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý trên tuyến hàng không, bưu điện, chuyển phát nhanh; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng chống ma tuý; trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh chuyên án.

Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng công an đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm trên các tuyến biên giới đất liền, trên biển, cửa khẩu, hàng không, bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma tuý cho cư dân biên giới, ngư dân trên các vùng biển trọng điểm.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chuyên trách, nòng cốt là lực lượng công an đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma tuý, triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; tăng cường quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện...