Mỹ dọa tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc, Phố Wall giảm điểm

Theo Như Tâm/Reuters/ndh.vn

Phố Wall ngày 6/5 giảm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế với hàng hóa Trung Quốc, thoát đáy trong phiên nhờ nhà đầu tư coi bình luận của ông chủ Nhà Trắng chỉ là chiến lược thương lượng và vẫn tin vào một thỏa thuận thương mại.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 6/5 là 6,45 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,62 tỷ cổ phiều trong 20 ngày giao dịch trước đó. Nguồn: Internet
Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 6/5 là 6,45 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,62 tỷ cổ phiều trong 20 ngày giao dịch trước đó. Nguồn: Internet

Dow Jones giảm 66,47 điểm, tương đương 0,25%, xuống 26.438,48 điểm. S&P 500 giảm 13,17 điểm, tương đương 0,45%, xuống 2.932,47 điểm, trong phiên có lúc giảm tới 1,6%. Nasdaq giảm 40,71 điểm, tương đương 0,5%, xuống 8.123,29 điểm.

Các chỉ số tương lai tiếp tục giảm sau khi các quan chức thương mại Mỹ cấp cao nói Trung Quốc đã từ bỏ các cam kết trước đó và không khí đàm phán trở nên khó chịu.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nói chính quyền Trump có thể sẽ ra thông báo trong ngày 7/5 về kế hoạch tăng thuế từ 10% lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump ngày 5/5 cho biết ông sẽ tăng thuế từ ngày 10/5 nếu Mỹ và Trung Quốc không chốt được thỏa thuận. Lời đe dọa này đã khiến chứng khoán thế giới bị bán tháo, dấy lên lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.

Phố Wall phục hồi vào phiên chiều khi một số nhà đầu tư vẫn lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm đạt thỏa thuận thương mại. Nhóm cổ phiếu y tế tăng đã giúp bù đắp phần nào ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu liên quan thương mại.

“Dường như đó là một lập trường đàm phán”, David Lefkowiz, chiến lược gia chứng khoán Mỹ tại UBS Global Management, nói. “Trường hợp cơ bản của chúng tôi là Mỹ và Trung Quốc tìm được tiếng nói chung”.

“Khả năng có kết quả tiêu cực đã tăng lên một chút nhưng vẫn rất khó để nói trước”.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 6/5 là 6,45 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,62 tỷ cổ phiều trong 20 ngày giao dịch trước đó.