Ngành Hải quan phải tiếp tục thực hiện tốt NSW và ASW

BD (T/h)

Đó là yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi đến thăm chúc Tết và kiểm tra công tác tại Tổng cục Hải quan chiều ngày 11/2/2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham gia Đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Nguyễn Đức Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần.

Đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, tập thể lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các vụ, cục cùng CBCC khối cơ quan Tổng cục Hải quan.

Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội điểm lại các kết quả nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại của cả nước năm 2018; các mục tiêu, định hướng quan trọng trong năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước năm 2018 có sự đóng góp to lớn của ngành Tài chính và Tổng cục Hải quan.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đặc biệt đánh giá cao kết quả của ngành Tài chính trên các mặt công tác: Xây dựng, hoàn thiện thể chế; thu ngân sách vượt dự toán, kiểm soát hiệu quả chi ngân sách và đảm bảo cân đối thu chi ngân sách; quản lý và đảm bảo an toàn nợ công; xây dựng thị trường tài chính phát triển lành mạnh; thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy…

Đồng thời ngành Hải quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành, nhất là đảm được tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại.

Cùng với đó, năm 2018, ngành Hải quan đã triển khai thành công Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) góp phần quan trọng để tiếp tục giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

“Bên cạnh công tác thu ngân sách, cải cách hiện đại hóa hải quan, tôi cũng vui mừng với chiến công của cán bộ chiến sỹ ngành Hải quan trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là việc toàn ngành Hải quan tiếp tục kịp thời phát hiện, triệt phá thành công các vụ buôn lậu, gian lận thương mại để chống thất thu ngân sách, các vụ vận chuyển trái phép hàng cấm… Đồng thời Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục làm tốt vai trò Văn phòng Thương trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao năm 2018 Tổng cục Hải quan sớm phát hiện và đề xuất phương án xử lý kịp thời vấn đề về phế liệu nhập khẩu, trong đó có việc đấu tranh, khởi tố nhiều vụ án lớn…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những thành tích của ngành Tài chính, Tổng cục Hải quan đạt được trong năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, thành tích mà ngành Tài chính nói chung và cơ quan hải quan nói riêng đạt được trong năm 2018, đã góp phần không nhỏ vào thành công chung của cả nước, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đến thăm Trung tâm Giám sát hải quan trực tuyến, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đến thăm Trung tâm Giám sát hải quan trực tuyến, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

Năm 2018, ngành Hải quan đã cố gắng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và đạt được kết quả đáng tự hào trong cải cách thủ tục, hiện đại hóa, tạo thuận lợi thương mại và thu ngân sách.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do đa phương, song phương (nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn phải cắt giảm sâu thuế xuất nhập khẩu theo lộ trình) đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ thu của ngành Hải quan.

“Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, Tổng cục Hải quan đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thu, chống thất thu, thu hồi các khoản nợ thuế nên kết quả đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, đạt trên 314.000 tỷ đồng, vượt hơn 12% dự toán Quốc hội giao…” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng biểu dương những nỗ lực và thành tích của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan trong việc thúc đẩy các bộ, ngành thực hiện kết nối Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại; chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm qua biên giới…

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Tổng cục Hải quan trong việc đã sớm phát hiện và đề xuất phương án xử lý kịp thời trong công tác quản lý phế liệu nhập khẩu và đấu tranh khởi tố nhiều vụ án lớn..

Tiếp tục hiện đại hóa, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu ngành Hải quan phát huy những thành quả đạt được tiếp tục thực hiện phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”. Đồng thời, ngành Hải quan cần chú trọng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; đặc biệt phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019 do Quốc hội giao.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN; phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo nghị quyết của Trung ương, làm tốt công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu…

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về hải quan… Trong đó, Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện tốt NSW và ASW.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục làm tốt vai trò Văn phòng Thương trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đẩy mạnh công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội.

Thay mặt toàn thể CBCC ngành Hải quan, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn bày tỏ quyết tâm năm 2019 toàn Ngành sẽ đồng lòng, chung sức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cơ sở thu ngân sách vượt dự toán; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan, tạo thuận lợi thương mại; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ các vụ buôn lậu, gian lận thương mại góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia.

Cũng trong buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã thăm Trung tâm Giám sát hải quan trực tuyến, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.