Ngành Thuế Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ

Theo baoyenbai.com.vn

(Tài chính) Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 340.000 người nộp thuế (NNT), trong đó có hơn 1.300 doanh nghiệp và hợp tác xã, gần 1.300 đơn vị có hoạt động khác, gần 10.000 hộ kinh doanh cá thể, 2.666 tổ chức chi trả thu nhập với 127.693 NNT thu nhập cá nhân và gần 200.000 NNT sử dụng đất phi nông nghiệp.

Cán bộ thuế thành phố Yên Bái giải thích, tuyên truyền để điều chỉnh doanh thu đối với cơ sở hộ khoán thuế. Nguồn: baoyenbai.com.vn
Cán bộ thuế thành phố Yên Bái giải thích, tuyên truyền để điều chỉnh doanh thu đối với cơ sở hộ khoán thuế. Nguồn: baoyenbai.com.vn
Với một lực lượng NNT đông đảo như vậy, để chính sách thuế đến được từng người dân và cơ sở kinh tế thì vai trò của công tác tuyên truyền, hỗ trợ là hết sức quan trọng và đòi hỏi một sự nỗ lực rất lớn của công chức ngành Thuế cũng như của các cấp, các ngành, các phương tiện truyền thông.

Có thể nói, công tác thuế là tổng hòa của các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội nên rất nhạy cảm. Mỗi nguồn thu, mỗi sắc thuế đều liên quan trực tiếp đến từng người dân, từng tổ chức kinh tế, nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ rất dễ nảy sinh tiêu cực cả ở phía cán bộ thuế và NNT. Vì vậy, ngoài việc thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính Thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT thực hiện tốt chính sách thuế, Cục Thuế Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Trong 7 tháng qua, Cục Thuế đã phối hợp với Báo Yên Bái duy trì tốt chuyên mục “Nộp thuế để xây dựng quê hương, đất nước”, với hơn 50 số báo đăng tải hơn 100 tin, bài, ảnh tuyên truyền về công tác thuế, về các chính sách thuế mới, chính sách thuế sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh duy trì mỗi tháng 2 chuyên mục “Thuế - nguồn lực để xây dựng đất nước” trên sóng phát thanh và sóng truyền hình, với gần 200 tin, bài cũng đã được chuyển tải; đổi mới cơ bản nội dung chuyên mục truyền hình, với mỗi chuyên mục gồm 1 phóng sự, 1 chùm tin, 1 phần trả lời chính sách thuế mới và tăng thời lượng phát sóng lên 20 phút mỗi chuyên mục.

Cục Thuế cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Tỉnh tổ chức phát động cuộc thi viết ký và sáng tác tranh cổ động về đề tài thuế năm 2013. Qua 3 tháng triển khai (từ tháng 5 -7) đã có hàng chục tác phẩm ký, tranh cổ động gửi tham gia dự thi và đạt chất lượng khá tốt.

Cuộc thi đã góp thêm một kênh tuyên truyền cùng với các chuyên mục thuế trên Báo Yên Bái và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, nhằm tạo sự đồng thuận cao của xã hội. Ngành còn phối hợp với Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái tổ chức toạ đàm để giải đáp nhiều thắc mắc của các nhà báo về chính sách thuế thu nhập cá nhân, đất đai, phí, lệ phí....Từ đó, giúp các nhà báo có định hướng tuyên truyền sát, đúng và trúng hơn, bắt kịp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thuế.

Đồng thời, tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT”, trong đó, đã phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Cục trưởng Cục Thuế với nhân dân, đã trả lời, giải đáp nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc của người dân về chính sách thuế. Trang thông tin điện tử Cục Thuế cũng đã chuyển tải hàng trăm tin, bài, ảnh tuyên truyền.

Ngoài ra, còn phối hợp tuyên truyền với nhiều báo, tạp chí khác của trung ương, địa phương và có các chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tuyên truyền về thuế. Đối với từng đối tượng NNT, đều có phương pháp truyên truyền, hỗ trợ riêng để giúp NNT hiểu được, hiểu đúng, tạo cho họ sự an tâm, tự giác nộp thuế, hạn chế tối đa việc xử phạt, cưỡng chế...

Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền lưu động ở các tụ điểm dân cư, các thôn, bản; xây dựng các chuyên mục thuế trên hệ thống đài truyền thanh - truyền hình cơ sở; cấp phát tờ rơi, panô tuyên truyền, tổ chức đối thoại để tháo gỡ vướng mắc, giúp NNT có nhiều cơ hội hơn trong việc tiếp cận chính sách thuế và tạo ra mối quan hệ gần gũi giữa cơ quan thuế, công chức thuế với NNT.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT thông qua cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” ở cơ quan thuế các cấp cũng được tăng cường qua việc hỗ trợ trực tiếp,  qua điện thoại và bằng văn bản cho hàng nghìn lượt NNT. Qua đó, đã triển khai các chính sách giảm, gia hạn nộp thuế theo quy định của Chính phủ cho doanh nghiệp, với số tiền 39,8 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp giải quyết một phần khó khăn về vốn để bổ sung cho phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã bám sát các quy định của pháp luật, từng bước đi vào chiều sâu, tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm và hiểu được tầm quan trọng của công tác thuế đối với sự sinh tồn và phát triển của đất nước, tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách 7 tháng qua, với số thu đạt 510,7 tỷ đồng, bằng 48,6% dự toán phấn đấu của Tỉnh, tăng 46% so cùng kỳ năm 2012. 

Tuy nhiên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, ngành Thuế rất cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí, truyền thông để đổi mới hơn nữa các hình thức tuyên truyền, nhằm đưa chính sách, pháp luật thuế đi vào cuộc sống, phát huy tối đa vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế và giúp cho mỗi người dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác thuế đối với đời sống xã hội.