Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ thăm và làm việc tại TP. Hải Phòng
Đến thăm và làm việc tại TP. Hải Phòng, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đã có buổi làm việc với Lãnh đạo TP. Hải Phòng và thăm quan tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng.
Kết thúc chuyến công tác tại tỉnh Quảng Ninh, chiều cùng ngày 2/4/2025, Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ đã đến thăm và làm việc tại TP. Hải Phòng.
TP. Hải Phòng - Vương quốc Bỉ hợp tác gắn bó bền chặt

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng và lãnh đạo Thành phố đã có buổi đón tiếp Nhà vua, Hoàng hậu cùng Đoàn công tác của Bỉ hết sức cởi mở, thân tình và thắm tình đoàn kết.
Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng khẳng định, những năm qua, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa TP. Hải Phòng với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp đến từ đất nước Bỉ ngày càng gắn bó bền chặt và không ngừng phát triển tốt đẹp. Theo đó, TP. Hải Phòng đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế - thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài, giáo dục và nghiên cứu khoa học.
Tính đến tháng 2/2025, Tp. Hải Phòng hiện có 8 dự án FDI của các nhà đầu tư Bỉ với tổng số vốn lên tới 743,22 triệu USD. Với tiềm năng và thế mạnh của mình, TP. Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư châu Âu, trong đó có Bỉ.
Các tập đoàn, doanh nghiệp Vương quốc Bỉ đã đầu tư vào TP. Hải Phòng các lĩnh vực kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN và dịch vụ hàng hải, sản xuất điện, đầu tư kinh doanh khách sạn. Điển hình là các dự án: Phát triển KCN Đình Vũ; Dự án đầu tư xây dựng, công trình cầu cảng hàng lỏng 20.000 DWT; Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Nam Đình Vũ (Khu II); Đầu tư xây dựng hạ tầng KCN và dịch vụ hàng hải; Khu phức hợp dịch vụ DEEP C II; Dự án đầu tư xây dựng, xây dựng cơ sở hạ tầng KCN cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và một khách sạn Harbour View.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng chia sẻ, Thành phố hiện đang tập trung đẩy mạnh đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng điểm, gồm: Hạ tầng cảng biển, phát triển KCN và chuyển đổi số, kinh tế xanh... Ngoài KCN Đình Vũ - Cát Hải và 14 KCN đang vận hành hiệu quả, trong thời gian tới, TP. Hải Phòng tiếp tục tập trung để phát triển thêm 20 KCN mới với tổng diện tích hơn 7.000 ha.
Đặc biệt, TP. Hải Phòng đang tiến hành thành lập KKT ven biển phía Nam Thành phố có diện tích 20.000 ha, đây là KKT ven biển tổng hợp theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.
Về thương mại, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu qua cảng Hải Phòng với thị trường Bỉ trong năm 2024 lần lượt đạt 10,52 triệu USD và 29,45 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2025 đạt 1,3 triệu USD; nhập khẩu đạt 1,04 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm giày dép, cao su, dệt may, linh kiện điện tử. Ngược lại, TP. Hải Phòng nhập khẩu từ Bỉ chủ yếu là máy móc, thiết bị cơ khí và thực phẩm chế biến.

Được biết, không chỉ hợp tác về kinh tế, TP. Hải Phòng và Vương quốc Bỉ cũng đang tăng cường kết nối trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Antwerp và Đại học Liege trong các chương trình đào tạo ngắn hạn và liên kết thạc sĩ chuyên ngành đóng tàu. Cùng với đó, Đại học Y Dược Hải Phòng cũng hợp tác với Đại học Liege trong đào tạo bác sĩ gia đình.
Ngoài ra, Viện Tài nguyên và Môi trường biển tại Hải Phòng đang triển khai một số dự án nghiên cứu khoa học do Bỉ tài trợ. Những dự án này tập trung vào quản lý môi trường cảng biển, đánh giá rủi ro môi trường, góp phần hỗ trợ phát triển bền vững tại thành phố.
TP. Hải Phòng và Bỉ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như Lễ hội Bia Bỉ, các chương trình biểu diễn ca múa nhạc. Thông qua các sự kiện ý nghĩa này đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương giữa Hải Phòng và Vương quốc Bỉ. Đồng thời, các đoàn lãnh đạo cấp cao từ TP. Hải Phòng và Bỉ đã có nhiều chuyến thăm, làm việc để thúc đẩy hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực.
Trên cơ sở những tiềm năng, thế mạnh của TP. Hải Phòng và thành công của tổ hợp KCN DEEP C Hải Phòng thời gian qua, Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng đề nghị Nhà vua Bỉ và Đoàn công tác của Vương quốc Bỉ tăng cường thúc đẩy kết nối và giới thiệu các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Vương quốc Bỉ có tiềm lực đến tìm hiểu và đầu tư vào Thành phố. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cũng mong muốn hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác toàn diện, bền vững trên nhiều lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.

Tổ hợp KCN DEEP C - Điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư
Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ là dự án hợp tác đầu tiên và lớn nhất giữa một tổ hợp các công ty của Vương quốc Bỉ với thành phố Hải Phòng, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng các KCN và thu hút đầu tư của Thành phố. Dự án phát tiển KCN Đình Vũ được coi là biểu tượng cho sự hợp tác thành công giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam nói chung và với TP. Hải Phòng nói riêng trong suốt hàng thập kỷ qua.
Đặc biệt, Tổ hợp KCN DEEP C được TP. Hải Phòng đánh giá là dự án hợp tác lớn nhất, quy mô nhất, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của sự phát triển hệ thống các KCN trên địa bàn và thu hút đầu tư FDI vào Hải Phòng.
Với kinh nghiệm và trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển các công trình hạ tầng và cảng biển tại Bỉ, châu Âu; nhà đầu tư tổ hợp KCN DEEP C định hướng mục tiêu phát triển các KCN DEEP C trở thành hê thống các KCN hiện đại gắn với cảng biển, có cơ sở hạ tầng logistics và dịch vụ tiện ích chất lượng cao./.