Những con số đáng chú ý trong tuần từ 27/8-4/9/2016

PV. (Tổng hợp)

Gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, chỉ có 0,6% doanh nghiệp phản đối tham gia các FTA, nhà đầu tư ngoại mua ròng 2,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ... trở thành những con số đáng chú ý trong tuần từ 27/8-4/9/2016.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: FinancePlus.vn
Ảnh minh hoạ. Nguồn: FinancePlus.vn

Gần 19.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng. Con số trên được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của cộng đồng vào môi trường kinh doanh tiếp tục được củng cố. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2016 tăng ở tất cả các ngành so với cùng kỳ năm 2015.

Chỉ có 0,6% doanh nghiệp phản đối tham gia các FTA. Đây là kết quả vừa được Tổng cục Thống kê công bố sau cuộc khảo sát mức độ sẵn sàng tham gia hội nhập quốc tế của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể, kết quả điều tra cho thấy, chỉ có 0,6% doanh nghiệp hoàn toàn phản đối Việt Nam tham gia các FTA - một tỷ lệ phản đối quá nhỏ nếu so với mức gần 84% doanh nghiệp ủng hộ.

10 tỷ USD vốn FDI đã được giải ngân trong 8 tháng năm 2016. Cụ thể,theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/8, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.

2,45 tỷ USD là con số xuất siêu ước tính trong 8 tháng. Cụ thể, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 8 ước tính xuất siêu 200 triệu USD. Tính chung 8 tháng xuất siêu 2,45 tỷ USD (cùng kỳ năm 2015 nhập siêu 3,6 tỷ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,73 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,18 tỷ USD.

2,4 nghìn tỷ đồng là số tiền ròng mà các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân vào trái phiếu chính phủ trong tháng 8/2016. Cụ thể, thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, trong tháng 8, giá trị giao dịch mua outright (phương thức giao dịch thông thường) của nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư ngoại đạt hơn 7,9 nghìn tỷ đồng trong khi giá trị giao dịch bán outright đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 2,4 nghìn tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ.

120 triệu đồng là số tiền mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt các cá nhân vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng chưa đầy 10 ngày (từ ngày 17/8/2016-24/8/2016).