Phi hành gia Trung Quốc lần đầu tiên đi bộ ngoài không gian trạm vũ trụ mới

Theo Lê Lâm/nhandan.vn

Ngày 4/7, hai phi hành gia đã thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên bên ngoài trạm quỹ đạo mới của Trung Quốc để dùng cánh tay robot dài 15 m lắp đặt camera và các thiết bị khác.

Hình ảnh cắt từ video của CCTV cho thấy phi hành gia Lưu Bá Minh bước ra khỏi trạm vũ trụ.
Hình ảnh cắt từ video của CCTV cho thấy phi hành gia Lưu Bá Minh bước ra khỏi trạm vũ trụ.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã công chiếu cảnh phi hành gia Lưu Bá Minh (Liu Boming) và Thang Hồng Ba (Tang Hongbo) bước ra khỏi trạm vũ trụ khi Trái đất đang quay phía dưới họ. Thành viên phi hành đoàn thứ ba, chỉ huy Nhiếp Hải Thắng (Nie Haisheng), ở lại bên trong trạm vũ trụ.

Cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết, hai phi hành gia Lưu Bá Minh và Thang Hồng Ba đã dành gần bảy giờ đồng hồ bên ngoài trạm vũ trụ.

Trong lần đi bộ ngoài không gian này, Lưu Bá Minh đã gắn chân của mình vào cuối cánh tay tự động được điều khiển từ xa giúp giữ anh cố định tại chỗ trong khi anh sử dụng máy khoan điện và các công cụ khác để lắp đặt thiết bị.

Đây là lần thứ hai các phi hành gia Trung Quốc bước ra khỏi trạm vũ trụ của họ trong không gian. Lần gần nhất các phi hành gia Trung Quốc đi bộ ngoài không gian vũ trụ cách đây 13 năm. Đó là vào năm 2008, một nhà du hành thuộc phi hành đoàn của tàu vũ trụ Thần Châu 7 đã thực hiện chuyến đi bộ đầu tiên này. Và phi hành gia Lưu Bá Minh, người thực hiện chuyến đi bộ mới này, cũng từng là một cựu binh của sứ mệnh Thần Châu 7.

Các phi hành gia lên đến trạm vũ trụ vào ngày 17/6 trong một sứ mệnh kéo dài ba tháng trên trạm quỹ đạo thứ ba của Trung Quốc.

Module đầu tiên của trạm, mang tên là Thiên Hòa (Tianhe) được phóng vào ngày 29 tháng 4. Tiếp sau đó, Trung Quốc đã phóng một tàu vũ trụ không người lái chở thức ăn và nhiên liệu lên trạm vũ trụ. Ba phi hành gia lên trạm vũ trụ ngày 17/6 trên tàu vũ trụ Thần Châu.

Cơ quan vũ trụ của Trung Quốc lên kế hoạch tổng cộng 11 lần phóng từ nay đến cuối năm 2022 để bổ sung thêm hai module nữa cho trạm vũ trụ.