Phụ nữ dân tộc thiểu số “vươn mình - phát triển sinh kế bền vững”
Trong 3 năm thực hiện, dự án “Vươn mình - phát triển sinh kế bền vững” tổ chức 54 lớp tập huấn về chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến cà phê và sản xuất thủ công mỹ nghệ, trực tiếp hỗ trợ 5.260 nông dân (trong đó 60% là phụ nữ dân tộc thiểu số) cải thiện thu nhập.

Dự án “Vươn mình” được công bố tại TP. Hà Nội vào tháng 11/2022, Công ty TNHH Cargill Việt Nam và Tổ chức CARE phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng và UBND xã Ea Drông thực hiện. Khởi động từ tháng 12/2022, dự án “Vươn mình - phát triển sinh kế bền vững” triển khai trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (cũ), nay là xã Ea Drông và phường Cư Bao.
Theo Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, trong 3 năm thực hiện, dự án tổ chức 54 lớp tập huấn về chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến cà phê và sản xuất thủ công mỹ nghệ, trực tiếp hỗ trợ 5.260 nông dân (trong đó 60% là phụ nữ dân tộc thiểu số) cải thiện thu nhập.
Trong lĩnh vực tài chính vi mô, dự án thành lập 31 tổ tương trợ vốn và nhóm sản xuất, với 366 thành viên. Các tổ huy động và xoay vòng hơn 1,4 tỷ đồng vốn vay phục vụ mục tiêu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thiết yếu.
Dự án đã tổ chức nhiều khóa đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp, quản lý tài chính và kỹ năng quản lý nhóm, cấp vốn khởi nghiệp, con giống, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y cho nông dân.
Cùng với đó, việc mở rộng quy mô chăn nuôi gia cầm, dê và lợn giống đặc sản, thực hành sản xuất và mua bán chung với mô hình dê và chế biến cà phê đã giúp mang lại thu nhập hàng tháng cao nhất trong hai năm qua. Các thành viên dự án cũng tái đầu tư nguồn thu nhập gia tăng để mua thêm gia súc, nâng cấp chuồng trại nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời chi trả học phí và chăm sóc sức khoẻ cho con cái.
Các hộ tham gia đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cấp chuồng trại và kết nối với thị trường hiệu quả. Dự án triển khai 21 mô hình điểm về chăn nuôi dê, lợn, trồng cà phê và hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật cho bà con trong sản xuất.
Trong lĩnh vực tài chính vi mô, dự án thành lập 31 tổ tương trợ vốn và nhóm sản xuất, với 366 thành viên. Các tổ huy động và xoay vòng hơn 1,4 tỷ đồng vốn vay phục vụ mục tiêu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thiết yếu.
Dự án còn hỗ trợ các nhóm sản xuất truyền thống nâng cao năng lực tiếp cận thị trường thông qua hoạt động đối thoại thị trường, tư vấn cải tiến kỹ thuật, đa dạng hóa sản phẩm, kết nối đối tác tiêu thụ… Ngoài ra, dự án hỗ trợ gián tiếp cho hơn 11.000 người trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sinh kế, thúc đẩy năng lực phát triển kinh tế của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.
Ông Bạch Thanh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng cho biết, mục tiêu của dự án nhằm mang lại lợi ích và góp phần cải thiện cuộc sống cho hơn 4.000 nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông qua kết nối người dân với tư liệu sản xuất, thông tin thị trường và nguồn lực cần thiết.
Kết quả từ dự án cho thấy, khi cộng đồng địa phương, đặc biệt là phụ nữ được trang bị đầy đủ kiến thức và công cụ phù hợp hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững. Những kết quả đạt được từ dự án còn chứng tỏ tiềm năng phát triển bền vững của các mô hình nông nghiệp và kinh doanh dựa vào cộng đồng tại địa phương.
Bà Vương Thái Nga - đại diện Tổ chức CARE tại Việt Nam chia sẻ, dự án góp phần nâng cao năng lực sản xuất, quản lý tài chính và tiếp cận thị trường cho nông dân thông qua đào tạo kỹ thuật, hỗ trợ vốn, con giống, vật tư sản xuất và mô hình tổ nhóm. Từ Dự án, nông dân nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống, bao gồm chi trả học phí, chăm sóc sức khỏe cho con.
Không chỉ vậy, dự án góp phần khuếch đại tiếng nói của phụ nữ, hỗ trợ vai trò lãnh đạo và khả năng ra quyết định của phụ nữ trong phát triển kinh tế. Dự án đã và đang tiếp tục phát huy ảnh hưởng tích cực thông qua các sáng kiến hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững cho nông dân và đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Đắk Lắk.