Bộ Tài chính Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Thụy Điển


Tại buổi tiếp bà Ann Mawe - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ngày 18/12/2019, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam và Thụy Điển trên nhiều lĩnh vực, đi vào chiều sâu, thực chất.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho bà Ann Mawe - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho bà Ann Mawe - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chúc mừng bà Ann Mawe được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thụy Điển lại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao việc hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực giữa Việt Nam và Thụy Điển đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Đặc biệt là những thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước Việt Nam – Thụy Điển sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1969. 

Thụy Điển đã trở thành một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2018 trên 1,5 tỷ USD. Kim ngạch thương mại giữ vững đà tăng trưởng cao và ổn định, dự kiến có triển vọng tăng trưởng mạnh hơn khi hiệp định EVFTA được phê chuẩn và thực thi.

Hiện Thụy Điển đứng thứ 34/130 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 34 dự án, tổng giá trị đạt gần 350 triệu USD. Thụy Điển cũng là nước phương Tây đầu tiên viện trợ phát triển cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp nông thôn, cải cách hành chính, xây dựng thể chế...

Cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Ann Mawe cho biết, bà bắt đầu nhận nhiệm vụ Đại sứ tại Việt Nam từ tháng 9/2019 và mong muốn sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, đầu tư thương mại giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực tài chính.

Năm 2019 ghi dấu nhiều sự kiện với Việt Nam như: Chuẩn bị cho việc đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; ký Hiệp định thương mại tự do với EU; Việt Nam vừa trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; năm 2019 cũng đánh dấu 50 năm Việt Nam - Thụy Điển chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo Đại sứ Ann Mawe, những sự kiện trên là những cơ hội tốt thúc đẩy thương mại giữa hai nước, và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển đẩy mạnh đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Đại sứ Ann Mawe cũng đã trao đổi về các vấn đề bai bên quan tâm như: thúc đẩy thương mại, đầu tư, chính sách thuế, hỗ trợ tài chính...