Quốc hội phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19

Việt Hoàng

Sáng 24/7, hưởng ứng Lễ phát động của Văn phỏng Quốc hội, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội trường Diên Hồng.

Phát biểu phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kể từ cuối tháng 4/2021, đất nước ta đối mặt và chịu tác động nghiêm trọng của đợt bùng phát thứ 4 đại dịch Covid-19. Tính đến sáng 24/7, cả nước gần 87.000 ca nhiễm.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát động Lễ quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh lây lan đến nhiều địa phương trong cả nước, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiều quyết sách mạnh mẽ. Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách, kinh tế xã hội, đời sống người dân vùng dịch gặp nhiều khó khăn, các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội có mặt tại Nhà quốc hội đã tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.
Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội có mặt tại Nhà quốc hội đã tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, chung tay, góp sức phòng chống dịch bệnh, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, hưởng ứng Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19, và phát động cao điểm quyên góp ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Quốc hội tổ chức phát động các đại biểu Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng Covid-19.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, đây là hoạt động rất có ý nghĩa tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XV, thể hiện tinh thần cùng cả nước chung tay đóng góp, ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 để có đủ nguồn lực tài chính mua vắc xin tiêm cho người dân.