Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

Thanh Sơn

Ngày 12/9/2019, Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng chủ trì Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Nhằm tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thông điệp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trên toàn đơn vị. Ảnh Hồng Trường
Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trên toàn đơn vị. Ảnh Hồng Trường

Năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã lựa chọn nội dung văn hóa công sở làm chủ đề chính trong phong trào thi đua năm 2019. Lễ Phát động Phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở năm nay của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bên cạnh việc hưởng ứng theo phong trào thi đua văn hóa công sở theo lời kêu gọi của Thủ tướng, thì phong trào sẽ là một trong các nhân tố tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thông điệp của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chủ trương tổ chức thi đua thực hiện văn hoá công sở nhằm đưa phong trào đi sâu vào trong các hoạt động thường nhật của Cục, khắc phục được các tồn tại trong văn hoá công sở. Thông qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi trên tất cả các đơn vị trong 3 tháng cuối năm. Mục tiêu của phong trào  nhằm kiến tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; xây dựng và chuẩn hoá các chuẩn mực về hành vi, ứng xử của cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong hoạt động công vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; đẩy mạnh tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; củng cố kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua cụ thể hoá vào ngay các công việc, nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện văn hóa công sở. Ảnh Hồng Trường
Thủ trưởng các đơn vị quyết tâm thi đua thực hiện văn hóa công sở. Ảnh Hồng Trường

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng quán triệt các đơn vị phải đưa các nội dung phát động vào nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mình; triển khai sâu rộng trên toàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh với tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Pháp luật và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm, vai trò của người lãnh đạo trong việc chỉ đạo, tổ chức, thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết đảm bảo hiệu quả thực hiện; kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu, thực hiện xuất sắc phong trào thi đua để cổ vũ phong trào.

Kết quả sơ kết Quý 1, Quý II năm 2019,  mặc dù tình hình kinh tế thế giới, khu vực tiếp diễn phức tạp, khó lường; căng thẳng, xung đột kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục leo thang, nhưng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan cũng như thực hiện các nhiệm được giao so với cùng kỳ năm 2018.  Tính đến 28/8/2019, số thu ngân sách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là 76.508 tỷ đồng, chiếm 70,31 % chỉ tiêu được giao là 108.800 tỷ đồng.

Đợt phát động thi đua lần này cho thấy Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hoá công sở. Đây là nhiệm vụ cấp thiết cần phải nhanh chóng triển khai và duy trì để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, đảm bảo thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.