Chính thức khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020

PV.

12 thí sinh đạt Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019 và Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018 đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự kỳ thi.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự kỳ thi.

Sáng 4/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ khai mạc Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020. Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết, Kỳ thi năm nay là cơ hội tốt để những sinh viên trường nghề được trình diễn kỹ năng; đồng thời, cũng là dịp tôn vinh lực lượng lao động trẻ có kỹ năng nghề cao theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia và tiệm cận được với chuẩn kỹ năng nghề thế giới và ASEAN.

Quan trọng hơn, thông qua kỳ thi này sẽ tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực tham gia đội tuyển quốc gia để huấn luyện chuẩn bị tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13, Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 46 năm 2021.

Diễn ra từ ngày 28/9 - 10/10, Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 có sự tham gia tranh tài của 491 thí sinh thuộc 49 đoàn, đăng ký dự thi 34 nghề (31 nghề chính thức và 3 nghề trình diễn), tăng thêm 8 nghề so với kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2018. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được lấy tên kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia (thay cho tên gọi kỳ thi Tay nghề quốc gia).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 thí sinh tiêu biểu, gồm 8 thí sinh đạt Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc tại Kỳ thi tay nghề thế giới năm 2019 và 4 thí sinh đạt Huy chương vàng tại Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Kỳ thi năm nay có số nghề đăng ký dự thi lớn nhất từ trước tới nay với 34 nghề, tăng thêm 8 nghề so với số nghề tổ chức ở kỳ thi năm 2018. Có 7 nghề lần đầu tiên được tổ chức thi là: Phay CNC; Tiện CNC; Dịch vụ lễ tân; Chăm sóc sức khỏe và công tác xâ hội; Điều khiển công nghiệp (nghề trình diễn); Thiết kế thời trang kỹ thuật số (nghề trình diễn) và Công nghệ nước (nghề trình diễn).