Canada chi “mạnh tay” để ứng phó với đại dịch COVID-19

Theo Hương Giang (P/V TTXVN Tại Ottawa)

Chính phủ liên bang Canada vừa trình Quốc hội nước này “Dự toán bổ sung A” trị giá 87 tỷ CAD (64,4 tỷ USD), trong đó các khoản chi chủ yếu liên quan đến đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Canada chi “mạnh tay” để ứng phó với đại dịch COVID-19.
Canada chi “mạnh tay” để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Ottawa đang đối mặt với những chỉ trích mạnh mẽ khi các nghị sĩ chỉ có tối đa 4 tiếng trong ngày 17/6 để xem xét và thông qua kế hoạch chi tiêu này.

Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, Hạ viện Canada đã dừng gần như toàn bộ các phiên họp tập trung tới ngày 21/9 và dự kiến chỉ có 4 phiên họp tập trung trong giai đoạn này, trong có 1 phiên vào ngày 17/6.

Ông Karl Sasseville, người phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Ngân khố cho biết trong kế hoạch chi 87 tỷ CAD nói trên, chỉ có khoảng 6 tỷ CAD (4,4 tỷ USD) không liên quan đến các dự luật chi tiêu khẩn cấp.

Trước đó, Quốc hội Canada đã thông qua kế hoạch chi tiêu trị giá 305 tỷ USD có tên là “Dự toán chính”, cung cấp ngân sách cho các cơ quan bộ ngành của chính phủ.

Theo báo cáo ngày 27/5 của Bộ Tài chính, chi tiêu trực tiếp của chính phủ liên bang liên quan đến đại dịch COVID-19 ước lên tới 152,8 tỷ CAD (113,1 tỷ USD).

Văn phòng Ngân sách Quốc hội dự báo các khoản chi tiêu mới kết hợp với tình trạng nguồn thu thế giảm do hoạt động kinh tế sa sút có thể khiến ngân sách liên bang trong tài khóa hiện hành (bắt đầu từ ngày 1/4/2020 tới ngày 31/3/2021) thâm hụt trên 250 tỷ CAD (185,1 tỷ USD).

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Canada đã tăng hơn gấp đôi trong 37 ngày qua lên 92.410 ca, trong đó có 7.395 trường hợp tử vong.