Đến lượt hai ngân hàng trung ương lớn ra “phán quyết” cuối cùng của năm 2021

Theo Trần Thúy/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

NHTW châu Âu ECB và Hội đồng Chính sách tiền tệ của NHTW Anh BOE vừa đưa ra hàng loạt các quyết sách quan trọng cuối cùng của năm 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong phiên họp ngày hôm qua (16/12), Ngân hàng Trung ương (NHTW) châu Âu ECB cho biết sẽ giảm tốc độ mua tài sản theo chương trình PEPP (mua tài sản khẩn cấp trong trời gian diễn ra đại dịch trị giá 1.850 tỷ EUR) kể từ quý 1/2022, sau đó sẽ kết thúc chương trình này vào tháng 3/2022 đúng như thông báo trước đây.

Tuy nhiên, với chương trình APP (mua tài sản trước khi diễn ra đại dịch), ECB sẽ tăng quy mô từ 20 tỷ EUR/tháng lên 40 tỷ EUR/tháng vào quý 2/2022, sau đó giảm về còn 30 tỷ EUR/tháng kể từ quý 3/2022. 

Cũng trong phiên họp này, ECB không thay đổi các mức lãi suất cơ sở, giữ lãi suất cho vay tái cấp vốn (kỳ hạn 1 tuần) ở mức 0,0%; lãi suất cho vay cận biên (kỳ hạn qua đêm) 0,25% và lãi suất tiền gửi tại ECB (qua đêm) -0,5%. ECB cho biết sẵn sàng điều chỉnh các công cụ của mình theo nhiều hướng nhằm đảm bảo lạm phát trong trung hạn ổn định ở mức mục tiêu 2,0%.

Trong khi đó, tại phiên họp cuối năm diễn ra cùng ngày (16/12), Hội đồng Chính sách tiền tệ của NHTW Anh BOE (MPC) quyết định tăng lãi suất cơ sở từ mức 0,10% lên 0,25%, chấm dứt thời kỳ lãi suất thấp kỷ lục kể từ tháng 3/2020 nhằm hỗ trợ nền kinh tế dưới tác động của COVID-19. 

Tuy nhiên, BOE vẫn duy trì kế hoạch mua tài sản gồm TPCP và TPDN với tổng quy mô 895 tỷ GBP. BOE cho biết chính sách tiền tệ mà cơ quan này đưa ra nhằm hướng tới lạm phát mục tiêu ở mức 2,0%, đồng thời hỗ trợ kinh tế và thị trường lao động phát triển bền vững.

Hiện còn một quyết sách quan trọng nữa thị trường đang mong chờ là từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), dự kiến sẽ bắt đầu trong hôm nay (17/12).

Theo giới phân tích, áp lực giá giảm ở Nhật Bản có thể khiến Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda tiếp tục giữ chính sách tiền tệ nới lỏng và tung ra một đợt chi tiêu kỷ lục khác.

Trước đó, sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc vào thứ Tư (15/12), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khẳng định sẽ đẩy nhanh quá trình thu hẹp chương trình mua trái phiếu hàng tháng. Fed sẽ mua vào khoảng 60 tỷ USD trái phiếu hàng tháng bắt đầu từ tháng 1/2022, tức khoảng một nửa so với mức mua vào tháng 11 và thấp hơn 30 tỷ USD vào tháng 12. Mức độ thu hẹp chương trình mua trái phiếu sẽ được đẩy cao hơn nữa trong năm 2022.

Sau khi chương trình này hoàn tất, vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân, Fed dự kiến sẽ bắt đầu nâng lãi suất cơ bản.