Trung Quốc tuyên bố Mỹ không có quyền phán xét đồng nội tệ của nước khác

Theo Reuters/baoquocte.vn

Ngày 29/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố, nước này hy vọng Mỹ sẽ không tiến hành đánh giá đơn phương về đồng nội tệ của các nước khác, đồng thời chỉ trích Washington không có quyền phán xét như vậy.

Trung Quốc tuyên bố Mỹ không có quyền phán xét đồng nội tệ của nước khác. Nguồn: Reuters.
Trung Quốc tuyên bố Mỹ không có quyền phán xét đồng nội tệ của nước khác. Nguồn: Reuters.

Ông Lục Khảng đưa ra bình luận trên khi được hỏi về báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ lên Quốc hội nước này, trong đó liệt kê 9 đối tác thương mại chủ chốt, bao gồm cả Trung Quốc, cần phải theo dõi sát sao thông lệ tiền tệ.

Theo tiêu chí quy định đã được điều chỉnh của Mỹ, một đối tác thương mại sẽ bị “dán nhãn” thao túng tiền tệ nếu thặng dư thương mại ít nhất 20 tỷ USD với Mỹ, thặng dư tài khoản vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP và thị trường ngoại hối luôn chịu sự chi phối một chiều.