Warren Buffett cảnh báo nguy cơ của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Theo Hương Giang/news.zing.vn

Tỷ phú Warren Buffett cảnh báo chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới toàn thế giới.

Tỷ phú Warren Buffett cho rằng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.
Tỷ phú Warren Buffett cho rằng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu.

Theo Sydney Morning Herald, tỷ phú Buffett tuyên bố: "Nếu thực sự chiến tranh thương mại xảy ra, nó sẽ ảnh hưởng tồi tệ đến toàn bộ thế giới". Nhà đầu tư nổi tiếng đưa ra nhận định trên sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế trừng phạt lên khối hàng hóa 60 tỷ USD của Mỹ. 

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ thuế từ 10% lên 25% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 10/5. Ngoài ra, ông Trump còn dọa sẽ đánh thuế 25% lên khối hàng hóa 325 tỷ USD của Trung Quốc.

Ông Buffett cho rằng chiến tranh thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc khó xảy ra, nhưng "nếu nó xảy ra sẽ ảnh hưởng rất xấu đến toàn bộ những gì Berkshire Hathaway đang có". 

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett đang sở hữu hoặc đầu tư vào nhiều công ty kinh doanh tại Trung Quốc, bao gồm Apple và nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD Co. Berkshire sở hữu lượng cổ phiếu Apple trị giá 50 tỷ USD

Phó chủ tịch Berkshire Charlie Munger cho rằng Tổng thống Trump "không hoàn toàn điên rồ" khi tăng thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc. "Tuy nhiên một cuộc chiến tranh thương mại xảy ra thì đúng là điều điên rồ lớn", ông nhấn mạnh.

Bất chấp căng thẳng hiện tại, tỷ phú Buffett cho rằng các nhà đầu tư không nên bán tống bán tháo cổ phiếu vì những thông tin tiêu cực về thương mại Mỹ - Trung.

"Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là hai siêu cường quốc trong vòng 100 năm nữa và căng thẳng song phương sẽ luôn tồn tại", ông Buffett nhấn mạnh.