Tập huấn kỹ năng tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Minh Hà

Ngày 15/4/2016, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Quốc hội bầu cử quốc gia đã tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho đông đảo phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí khu vực các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên-Huế trở ra.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tham dự có ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện Bộ Nội vụ và hơn 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí ở phía Bắc.

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt các nội dung như: Công tác hiệp thương và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016­-2021; những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; công tác chuẩn bị bầu cử; hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử; định hướng tuyên truyền trên báo chí về cuộc bầu cử… Thông qua những kiến thức này nhằm giúp đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Tại buổi tập huấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn Ghi đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Đồng thời, tập trung tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; những thành tựu của Quốc hội qua các thời kỳ, đặc biệt là sự đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp; tuyên truyền về tiêu chuẩn của những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, về quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử.

Đặc biệt, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn lưu ý trong tuyên truyền về các ứng cử viên, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền bình đẳng, không phân biệt người ứng cử được cơ quan, tổ chức giới thiệu với người tự ứng cử, không phân biệt giữa người có chức quyền với người không có chức vụ; không phân biệt giới tính, dân tộc…

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng giới thiệu những điểm mới trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kDdawc2016-2021; tuyên tuyền quyền bầu cử, ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của họ trong công tác bầu cử; về sự tham gia tích cực, chủ động của nhân dân đối với cuộc bầu cử, kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử, biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình bầu cử… Công tác tuyên truyền cần bình đẳng, tập trung vào đối tượng là các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan trong các lực lượng vũ trang…

Tại lớp tập huấn, các phóng viên, biên tập viên được phổ biến về công tác hiệp thương, vận động bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; những điểm mới trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nghe phổ biến định hướng báo chí đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, sau lớp tập huấn này, Ban Tổ chức sẽ tổ chức một lớp tập huấn tương tự cho các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí từ Đà Nẵng trở vào./.