"Chọn mặt gửi vàng" các dự án bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng sau COVID-19

Theo Thanh Thắng/nhadautu.vn

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sau 'cuộc sàng lọc' COVID-19. Giờ đây, với nhiều dự án chất lượng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng sinh lời trong thời gian sắp tới.

Sự thành công trong việc kiểm soát tốt dịch COVID-19 của Việt Nam đã được cả thế giới công nhận. Điều này cũng khiến Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn hàng đầu. Nhờ đó, lực cầu của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam trong thời gian tới được dự báo sẽ đến từ xu hướng nhiều người Việt ở nước ngoài muốn hồi hương và đầu tư tại đây.

Trong khi đó, lượng khách du lịch dần trở lại, thì đó cũng là lúc các nhà đầu tư trong nước bắt đầu "ngó nghiêng" các sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng đã "thành hình", có thể khai thác.

Ông Nguyễn Trọng Thức, Phó Giám đốc CBRE Hotels Việt Nam, nhận xét: "Những biến động lớn cũng mang đến cơ hội cho những biến đổi lớn. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để sàng lọc những chủ đầu tư có thực lực và có khả năng thích ứng, giúp thị trường hồi phục mạnh mẽ hơn khi đại dịch kết thúc".

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phải lưu ý các tiêu chí như: Dự án của các chủ đầu tư lớn, có uy tín, tiềm lực tài chính tốt, có kinh nghiệm vận hành, kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, có nguồn khách ổn định.

Vinpearl Grand World Phú Quốc

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc  
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Grand World Phú Quốc  

Dự án Grand World Phú Quốc được đánh giá là "đứa con cưng" của Công ty TNHH Bất động sản New Vision (Vinpearl là cổ đông). Không chỉ được đảm bảo bởi một chủ đầu tư uy tín, dự án còn được đảm bảo bởi những đơn vị quản lý và vận hành chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay.

Thay vì đứng ra làm chủ đầu tư phát triển dự án, lần này Vingroup trở lại Phú Quốc với vai trò là người đứng sau hỗ trợ cho Công ty TNHH Bất động sản New Vision – Chủ đầu tư dự án khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp Grand World Phú Quốc.

Uy tín cũng như giá trị thương hiệu của Vingroup chính là thế mạnh đưa các sản phẩm đầu tư tại Grand World Phú Quốc trở thành tâm điểm đầu tư.

Tổ hợp BĐS nghỉ dưỡng - Vui chơi giải trí - Thương mại dịch vụ Grand World Phú Quốc là một siêu dự án có vị trí vô cùng đắc địa khi nằm trong quần thể nghỉ dưỡng hiện hữu Vinpearl Phú Quốc với diện tích hơn 1.000 ha và sát bên Corona Casino & Resort Phú Quốc (Casino duy nhất tại Việt Nam cho người Việt vào chơi). Grand World Phú Quốc bao gồm 3 dòng sản phẩm bất động sản chính là Shop Thương Mại, căn hộ khách sạn và Minihotel.

Không chỉ vậy, Phú Quốc còn là thị trường giàu tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng với những ưu thể nổi bật khiến những "ông lớn" bất động sản muốn khai thác triệt để tài nguyên nơi đây. Sự đầu tư đồng bộ về dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng đã giúp mảnh đất này thu hút ngày càng nhiều du khách.

NovaWorld Phan Thiết

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiết  
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng NovaWorld Phan Thiết  

NovaWorld Phan Thiết trải dài 7km đường biển với các sản phẩm second home đa mục đích sử dụng bao gồm nhà phố nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, shoptel… có tầm nhìn hướng biển.

Dự án cũng phát triển hơn 200 tiện ích đẳng cấp quốc tế lần đầu có mặt tại Phan Thiết, tiêu biểu: Khu bay kinh khí cầu, thể dục thể thao biển, khu vui chơi dã ngoại, hồ bơi biển tự nhiên, bến du thuyền…; Nhà hát đa năng 10.000 chỗ ngồi trong nhà để tổ chức thi đấu và tổ chức sự kiện; Công viên văn hóa, công viên nước, trung tâm ẩm thực vui chơi giải trí, trung tâm hội nghị, trung tâm thương mại; các thương hiệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu…

Đặc biệt, NovaWorld Phan Thiết còn hướng đến nhóm khách cao tuổi đến nghỉ dưỡng dài hạn bằng cách đầu tư khu chuyên biệt cho người hưu trí được vận hành bởi nhà quản lý độc quyền và loạt tiện ích phục vụ nhu cầu chăm sóc y tế cao cấp như: hệ thống bệnh viện đa khoa quốc tế, dịch vụ điều dưỡng tại nhà, bệnh viện thẩm mỹ… hợp tác với các đối tác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Cu Ba…

Vừa qua, Novaland và đơn vị tư vấn quốc tế McKinsey & Company đã tiến hành bàn giao đề án Định hướng phát triển du lịch Bình Thuận tới năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 cho UBND tỉnh Bình Thuận.

Với việc triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2 là mở rộng sang BĐS nghỉ dưỡng và theo định hướng phát triển du lịch quốc gia, Novaland kỳ vọng cùng chung tay với địa phương để góp phần đánh thức tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Bình Thuận lên tầm cao mới, từ đó góp phần ghi dấu ấn của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

NovaWorld Hồ Tràm

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng NovaWorld Hồ Tràm  
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng NovaWorld Hồ Tràm  

NovaWorld Hồ Tràm là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp với quy mô hàng nghìn ha trải dài cung đường ven biển. Dự án được phân phối bởi tập đoàn Bất động sản có tiếng trên thị trường là Novaland Group. Cùng với NovaWorld Phan Thiết được ra mắt trước đó không lâu, NovaWorld Hồ Tràm là một trong hai dòng sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng NovaWorld mà Novaland bắt đầu phát triển trong thời gian gần đây

Nhiều chuyên giá đã đánh giá, việc đầu tư bất động sản Hồ Tràm trong thời điểm hiện nay là một cơ hội "ngàn năm có một" dành cho giới đầu tư. Lý giải cho điều này bởi vì các công trình hạ tầng, giao thông được quy hoạch đồng bộ, tạo nên bước di chuyển nhanh chóng. Bên cạnh đó, quỹ đất tại Hồ Tràm vẫn có trữ lượng rất lớn, có cơ hội phát triển nhiều dự án.

Đầu tư bất động sản Hồ Tràm là một bước đi có tầm nhìn dài hạn, vừa khai thác được nguồn tài nguyên sẵn có, vừa "đón đầu" xu thế du lịch. Đặc biệt trước tình hình nguồn cung của những khách sạn, resort nghĩ dưỡng đang rất "eo hẹp" thì việc đầu tư sẽ đem đến rất nhiều tiềm năng và lợi nhuận hấp dẫn.

Dự án có quy mô hơn 1.000 ha được chia ra làm 10 giai đoạn xây dựng và phát triển. Hội tụ mọi hoạt động du lịch nghỉ dưỡng với các hình thức lưu trú đa dạng như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, second-home, nhà phố thương mại. Cùng các khu vui chơi, giải trí cao cấp và các loại công viên chủ đề, vườn thú hoang dã (Safari), sân gôn.

Cùng với sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, xu hướng lái xe đi nghỉ dưỡng cuối tuần còn khiến nhu cầu sở hữu hoàn toàn một "ngôi nhà nghỉ dưỡng" trở nên phổ biến. Điều này vừa đáp ứng mong muốn tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, vừa là kênh đầu tư an toàn, ổn định. Đặc biệt những biệt thự ven biển hoặc căn hộ du lịch sang trọng tại Hồ Tràm trở thành "tâm điểm" được nhiều người săn tìm.

Sonasea Vân Đồn Harbor City

Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City  
Dự án bất động sản nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City  

Sonasea Vân Đồn Harbor City là một dự án tổ hợp bao gồm khu khách sạn, căn hộ condotel, biệt thự nghỉ dưỡng và khu nhà phố thương mại, tọa lạc trên tuyến đường DT 334, thuộc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Dự án nằm trải dài trên 2,2km bờ biển nhìn ra Vịnh Bái Tử Long.

Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City do Tập đoàn CEO làm chủ đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2018 đến năm 2022. Dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City đã được "đổi chủ" nhiều lần từ Công ty TNHH Công nghệ Việt Mỹ đến Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bảo Nguyên và đến nay lại thuộc về Tập đoàn CEO.

Sonasea Vân Đồn Harbor City được quy hoạch trên tổng diện tích đất 358,35 ha, dự án được chia làm ba phân khu.

Tại đây, chủ đầu tư phát triển các sản phẩm lưu trú cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn quốc tế, khu đảo nghỉ dưỡng Sonasea Island Retreat cũng như các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, CLB du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế…. theo mô hình "All in One" - mọi trải nghiệm trong một điểm đến giải trí đẳng cấp.