Tiêu điểm chứng khoán tháng 6: 1.300 điểm có trong tầm với?

Huyền Châm

Đóng cửa tháng 5, VN-Index chốt ở vùng 1.261 điểm, ghi nhận mức tăng hơn 4,3% trong tháng. Như vậy, chứng khoán Việt đã không giảm trong tháng 5 với lo ngại “sell in May”. Tuy nhiên, vùng 1.300 điểm vẫn đang là vùng kháng cự mạnh khi VN-Index vẫn khó chinh phục được. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau về xu hướng VN-Index trong tháng 6.

Tháng 6, thị trường chứng khoán sẽ đi theo kịch bản nào? 1.300 điểm liệu có trong tầm với? Tạp chí Tài chính ghi nhận ý kiến các chuyên gia dưới đây:

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam:

Tiêu điểm chứng khoán tháng 6: 1.300 điểm có trong tầm với? - Ảnh 1

Tỷ giá vẫn là áp lực lớn

Hiện tại 1.300 điểm là vùng cản mạnh của VN-Index, đã thử thách nhiều lần mà chưa vượt qua được. Đặc điểm những phiên giao dịch vừa qua là sự phân hóa dòng tiền rất lớn, chỉ tập trung cổ phiếu có câu chuyện riêng. Điểm nữa, dòng tài chính như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng hầu như diễn biến xấu, theo đó khiến điểm số không vượt được 1.300 điểm.

Tôi cho rằng, tháng 6 nếu áp lực điều chỉnh vẫn xảy ra, chỉ số xuyên thủng 1.250 điểm thì khả năng cao thị trường có nhịp giảm. Nhưng, nếu vẫn giữ được 1.250 điểm thì cũng khó vượt 1.300 điểm khi động lực giúp cho thị trường tăng mạnh không có nhiều. Tháng 6 chưa phải là tháng có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường.

Các thị trường chứng khoán thế giới như Mỹ, châu Âu, thậm chí một số thị trường châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan đều xác lập xu hướng giảm. Hiện thị trường chứng khoán không thuận lợi cho ngắn hạn, đa phần mọi người lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không sớm giảm lãi suất trong năm nay hoặc chỉ có 1 lần giảm lãi suất trong năm.

Câu chuyện tỷ giá trong tháng 6 còn căng, là áp lực lớn nhất hiện nay với thị trường. Thời gian qua, khối ngoại bán ròng mạnh. Áp lực này còn lớn, nếu thời gian tới xu hướng phục hồi lợi suất trái phiếu Mỹ quay lại, gia tăng áp lực tỷ giá.

Từ đầu năm tới nay, toàn hệ thống tín dụng tăng 2,3%. Tôi cho rằng, nhu cầu tín dụng không nằm ở câu chuyện giảm lãi suất mà ở vấn đề kinh tế phải hồi phục mạnh, hiện vẫn hồi phục chậm. Chúng ta cần tìm cách đẩy thanh khoản thị trường bất động sản quay lại. Nếu giảm lãi suất 2% cũng khó kích tín dụng tăng lên nếu kinh tế chưa hồi phục, thanh khoản bất động sản chưa tốt.

Thời gian qua, nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Hiện nay, để thị trường có dư địa tăng thêm là khó. Tháng 6 không phải quá thuận lợi để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, thị trường vẫn có dòng có câu chuyện tăng trưởng dài hạn. Có thể kể đến nhóm công nghệ, dịch vụ dầu khí. Nhóm sản xuất cũng ít ảnh hưởng nhưng thời gian qua đã tăng nhiều, sẽ gặp áp lực chỉnh.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chuyên gia Phân tích Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán MB:

Tiêu điểm chứng khoán tháng 6: 1.300 điểm có trong tầm với? - Ảnh 2

Thời điểm nên tích lũy cổ phiếu tốt

Tuần rồi là một tuần khá cân bằng cho VN-Index và tâm lý của nhà đầu tư với kết thúc tuần VN-Index đạt 1.261,72 điểm, xấp xỉ bằng điểm mở cửa đầu tuần. Thị trường có hai ngày đầu tăng mạnh, thậm chí là có xu hướng chuẩn bị vượt đỉnh, tuy nhiên, nhà đầu tư đã bắt đầu bán ra do lo ngại nhiều yếu tố.

Thứ nhất, áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn tiếp tục gia tăng khi mà tuần vừa rồi khối ngoại đã bán thêm hơn 6.000 tỷ đồng, hầu hết đều tập trung vào những mã bluechip, ảnh hưởng lớn đến chỉ số.

Thứ hai, các thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là DowJones đã giảm mạnh trong tuần vừa rồi, khiến cho tâm lý nhà đầu tư tiếp tục lo lắng, ngại giải ngân mới và tiếp tục bán ra.

Và cuối cùng, thị trường đang ở vùng trống thông tin, khi những thông tin tốt về kết quả kinh doanh quý I/2024, kế hoạch năm 2024 đã được công bố hết, thị trường không còn thông tin tốt để tiếp tục động lực kéo lên.

Sang tháng 6, tôi cho rằng sẽ bắt đầu chuyển biến tích cực, có thể sẽ vượt đỉnh 1.300 điểm vì các lý do sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài sẽ ngưng bán ròng do tỷ giá USD/VND đã giảm về mức thấp do chính sách nâng lãi suất đồng thời bán ngoại tệ để bình ổn giá, kèm với đó là kỳ vọng tháng 9 này Fed sẽ hạ lãi suất đồng USD, khiến cho mức sinh lời từ USD giảm xuống và giảm động thái rút ròng USD về nước của các quỹ.

Thứ hai, thứ sáu vừa rồi, DowJones đã quay đầu tăng trở lại mạnh mẽ với mức tăng 575 điểm, tương đương 1,51%. Việc này sẽ kích thích dòng tiền mua trở lại ở các thị trường chứng khoán toàn cầu và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.

Và cuối cùng, đây là vùng hợp lý để mua tích lũy cổ phiếu chờ kỳ vọng cho kết quả kinh doanh quý II/2024 và cả năm 2024.

Tôi cho rằng, đây là thời điểm nên tích lũy cổ phiếu tốt, có nền tảng cơ bản ổn định, tài chính lành mạnh. Do đây là thời điểm xây nền tích lũy, vì vậy giá sẽ đi ngang khá khó chịu, nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi, hạn chế dùng margin ở thời điểm này. Khi cổ phiếu tăng mạnh, VN-Index vượt đỉnh 1.300 điểm thì xem xét dùng đòn bẩy ở ngưỡng hợp lý. Vấn đề này nên tham khảo thêm từ các chuyên gia tư vấn.

Các cổ phiếu dự kiến tăng mạnh sẽ là nhóm midcap, penny có câu chuyện đủ hay, ví dụ như tăng vốn khủng, chia cổ tức khủng, sáp nhập, hợp tác với đối tác lớn, bán vốn, bán công ty… Khi nhóm này tăng mạnh thì nhà đầu tư hãy dùng margin để gia tăng tỷ trọng để đạt được lợi nhuận lớn.