Tổng thống Trump ký sắc lệnh hạn chế đầu tư vào Trung Quốc

Theo Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)

Sắc lệnh nêu rõ Trung Quốc ép các công ty tư nhân phải hỗ trợ và dùng các thị trường vốn để khai thác nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư Mỹ phục vụ cho việc phát triển và hiện đại hóa quân đội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ITN
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ITN

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/11 đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế các thương vụ đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc có liên quan đến quân đội và bộ máy an ninh.

Sắc lệnh nêu rõ Chính phủ Trung Quốc ép các công ty tư nhân phải hỗ trợ và dùng các thị trường vốn để khai thác nguồn lực tài chính của các nhà đầu tư Mỹ phục vụ cho việc phát triển và hiện đại hóa quân đội.

Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 11/1/2021, tức chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ hiện tại.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về động thái trên của Mỹ.