Triển khai đợt 2 chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”

PV.

(Tài chính) Ngày 16-17/10/2012, chương trình hoạt động từ thiện: “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” do ba cơ quan phối hợp thực hiện gồm: Ủy ban Dân tộc Chính phủ, Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chính thức triển khai lần 2 đợt 1 tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang.

Đại diện Ủy ban Dân tộc Chính Phủ, Thời báo Ngân hàng, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các quan khách trao tượng trưng chăn ấm cho đại diện 3 trường dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang
Đại diện Ủy ban Dân tộc Chính Phủ, Thời báo Ngân hàng, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các quan khách trao tượng trưng chăn ấm cho đại diện 3 trường dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang

Hiện nay trên cả nước có trên 300 trường học sinh dân tộc nội trú ở rải rác các tỉnh. Các trường này đều có cơ sở vật chất rất thiếu thốn, sự trợ giúp của gia đình và xã hội đều hạn chế, đời sống của các em học sinh gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Lan Anh – TBT Thời báo Ngân hàng, Trưởng ban tổ chức chương trình cho biết: Với mong muốn tiếp sức cho các em học sinh dân tộc nội trú khu vực miền núi trên con đường học hành, từ tháng 6/2011, Thời báo Ngân hàng phối hợp với Ủy ban Dân tộc xây dựng kế hoạch vận động chương trình hoạt động từ thiện Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú,  nhằm giúp các em ở trường dân tộc nội trú miền núi có thêm những tấm chăn ấm áp trong mùa đông để các em yên tâm học tập.

Chương trình sẽ tặng 11.667 bộ chăn bông chất lượng cao mang thương hiệu Sông Hồng (loại có ruột và vỏ riêng) cho 53 trường THCS Dân tộc nội trú ở 14 tỉnh miền núi khu vực phía bắc là: Lạng Sơn (2 trường nhận 480 bộ), Cao Bằng (5 trường nhận 1100 bộ), Hà Giang (5 trường nhận 1030 bộ), Tuyên Quang (3 trường nhận 700 bộ), Bắc Kạn (4 trường nhận 850 bộ), Yên Bái ( 3 trường nhận 650 bộ), Lào Cai (5 trường nhận 1100 bộ), Sơn La (4 trường nhận 867 bộ), Lai Châu (5 trường nhận 1050 bộ), Điện Biên (3 trường nhận 845 bộ), Hòa Bình (3 trường nhận 675 bộ), Thanh Hóa (3 trường nhận 700 bộ), Quảng Ninh (3 trường nhận 665 bộ) và  Nghệ An (4 trường nhận 925 bộ).

Triển khai đợt 2 chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”  - Ảnh 1
Ông Hoàng Văn Minh – Phó Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng, Phó trưởng ban tổ chức chương trình trao chăn đông cho các em học sinh trường dân tộc nội trú huyện Sơn Dương

Chương trình sẽ kéo dài trong 2 năm (2102 – 2013): Đợt 1 tổ chức dịp khai giảng năm học 2012 – 2013.  Đợt 2: Tổ chức dịp trước tết âm lịch năm 2013 (tháng 1-2/2013) và Đợt 3: Tổ chức dịp khai giảng năm học 2013 – 2014 (tháng 9/2013). Trong đó dự kiến đợt I sẽ trao quà cho học sinh thuộc các trường dân tộc nội trú 06 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyên – Phó ban tổ chức cho biết thêm: “Tổng kinh phí thực hiện chương trình  khoảng gần 5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền mua quà tặng được sự tài trợ độc quyền của Ngân hàng Nông nghiệp – PTNT Việt Nam (Agribank), nguồn do CĐ Agribank kêu gọi đóng góp từ CB – CNV trong toàn hệ thống”.

Triển khai đợt 2 chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”  - Ảnh 2
Ông Vũ Bá Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên Truyền Ủy ban Dân tộc
trao chăn ấm cho các em học sinh

Chào mừng năm học mới 2012 – 2013, chương trình tổ chức trao gần 6000 bộ chăn cho 6 tỉnh miền núi khu vực phía Bắc. Các em học sinh dân tộc nội trú ở Bắc Kạn và Cao Bằng là những học sinh đầu tiên hưởng lợi từ chương trình này.