Tuyến cao tốc đường bộ Phan Thiết - Dầu Giây tập trung nguồn lực để thi công đúng tiến độ

Theo Đại Lực/Báo Bình Thuận

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km, mặt đường 32 m với 6 làn xe được khởi công vào cuối tháng 9/2020, tổng mức đầu tư trên 12.500 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Để đạt được tiến độ theo hợp đồng, các nhà thầu tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã tập trung mọi nguồn lực để thi công các hạng mục…

Trên công trường tuyến cao tốc đường bộ Phan Thiết - Dầu Giây hàng trăm chiếc xe lu, xe đổ vật liệu tấp nập ra vào. Những công nhân hối hả làm việc không chỉ ban ngày mà còn tăng ca làm thêm vào ban đêm để dự án kịp tiến độ.

Anh Nguyễn Văn Nam - công nhân của gói thầu số 2 tâm sự: Dự án được Trung ương kiểm tra thường xuyên nên ngoài việc công trình phải đạt chuẩn chất lượng còn phải thi công đúng tiến độ. Vì vậy mà các nhà thầu đã bố trí công nhân làm xuyên Tết Nguyên đán để các hạng mục đạt kế hoạch…

Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km, mặt đường 32 m với 6 làn xe được khởi công vào cuối tháng 9/2020, tổng mức đầu tư trên 12.500 tỷ đồng, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2022. Dự án có 4 gói thầu, bắt đầu thi công từ phía Dầu Giây (Đồng Nai), ở Bình Thuận dự án đi qua 2 huyện Hàm Tân và Hàm Thuận Nam.

Bên cạnh tập trung phương tiện máy móc thì nhân lực cũng được Ban QLDA Thăng Long chú trọng bố trí hợp lý để thi công phù hợp từng đoạn công trình, hiện nay trên tuyến có hàng trăm công nhân và kỹ sư tham gia thi công công trình. Ở Bình Thuận, công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng được thực hiện khá tốt nên tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công.

Ông Nguyễn Doãn Tuân - Giám đốc Quản lý dự án tuyến cao tốc đường bộ Phan Thiết - Dầu Giây cho biết: Hiện đang là mùa khô nên vấn đề nguồn nước thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên các nhà thầu đã tìm mọi cách khắc phục như tốn thêm chi phí để vận chuyển nước từ xa về để đáp ứng nguồn nước thi công cho công trình… Ban Quản lý thường xuyên kiểm tra tiến độ thi công của các nhà thầu nên công tác thi công các hạng mục đang làm đúng lộ trình và đạt kế hoạch đề ra…

Đi dọc tuyến cao tốc đường bộ Phan Thiết - Dầu Giây đoạn từ Hàm Thuận Nam đến cuối huyện Hàm Tân, ghi nhận của phóng viên là nhiều nơi đã lót nhựa nền, điểm nối ở xã Sông Phan (quốc lộ 55) đang ráo riết thi công.

Theo ông Tuân, thời gian trước có nhiều công nhân lái máy bị nhiễm COVID- 19 nên nhân sự gặp khó khăn. Tuy nhiên, thời gian thi công không còn nhiều nên các đơn vị thi công đã dồn sức tập trung mọi nguồn lực thi công để công trình đảm bảo tiến độ và đạt mục tiêu hoàn thành tuyến vào cuối năm theo chỉ đạo của Chính phủ…