Tỷ giá USD hôm nay 5/4: Tăng sau khi dữ liệu thất nghiệp được cải thiện

Theo Dương Dương/Kinh tế & Tiêu dùng

Cuối phiên giao dịch ngày 4/4, chỉ số US Dollar Index, ghi nhận sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính, tăng 0,2% lên 96.887 điểm.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Thị trường thế giới ghi nhận chỉ số US Dollar Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm nhẹ 0,01% xuống 96,917 điểm so với cuối phiên giao dịch hôm trước (7h05, theo giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng nhẹ 0,03% lên 1,1223 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,03 % xuống 1,3074 GBP/USD.

Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,12% xuống còn 111,78 yen.

Theo Investing, đồng bạc xanh đã tăng mạnh vào thứ Năm (4/4) khi số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống gần mức thấp nhất trong vòng 50 năm vào tuần trước, củng cố hi vọng về nền kinh tế không bị chậm lại tại Mỹ.

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tuần trước đã giảm 10.000 người xuống còn 202.000 người theo số liệu ước tính được điều chỉnh theo mùa, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1969. Dữ liệu cho thấy lao động không suy giảm nhiều như lo ngại và đây là một khúc dạo đầu tích cực cho báo cáo việc làm vào thứ Sáu (5/4).

Ở một diễn biến khác, đồng bảng Anh suy giảm khi các nhà đầu tư nhận ra Anh gần như đã hết thời hạn để đưa ra kế hoạch Brexit. Thượng viện đang tranh luận về dự luật ngăn chặn Brexit không có thỏa thuận, tuy nhiên Hạ viện đã bị đóng cửa do lũ lụt. Cuộc tranh luận của các thượng nghị sĩ, được diễn ra ở một nơi khác, vẫn được tiếp tục với một cuộc bỏ phiếu sau đó.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May thừa nhận rằng họ không thể đưa ra được một bản kế hoạch rõ ràng trước khi hội nghị thượng đỉnh Châu Âu diễn ra vào ngày 10/4.

Anh ban đầu dự định rời khỏi EU vào ngày 29/3, nhưng sau đó thời hạn đã được đẩy lùi về ngày 12/4 cho phép quốc hội Anh có thêm thời gian phê duyệt thỏa thuận Brexit, việc mà giờ đây có vẻ rất khó khăn.

Tỷ giá đồng bảng Anh giảm 0,5% xuống còn 1,3093 USD/GBP.

Trong khi đó, USD tăng 0,1% so với đô la Canada lên 1,3348 CAD/USD và tỷ giá euro so với USD giảm 0,2% xuống 1,1216 USD.