Việt Nam - Điểm đến của các nhà đầu tư

(Hình ảnh được tổng hợp từ nguồn của các cơ quan thông tấn báo chí).

Trong 3 ngày (3-5/7/2019), Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác Bộ Tài chính đã có chuyến công du sang Châu Âu và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính Việt Nam tại London (Vương quốc Anh). Bên cạnh đó, một loạt các cuộc tiếp xúc đã được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác thực hiện tại Vương quốc Anh.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính Việt Nam tại London

Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính Việt Nam diễn ra sáng ngày 4/7/2019 (theo giờ London) tại London (Anh) do Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng chủ trì đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.
Hội nghị thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài tham dự...
Hội nghị thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài tham dự...
Hội nghị thu hút đông đảo các nhà đầu tư nước ngoài tham dự, tìm hiểu thông tin và cơ hội đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.
... để tìm hiểu thông tin và cơ hội đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.
Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward phát biểu và bày tỏ ấn tượng về Việt Nam tại hội nghị.
Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward phát biểu và bày tỏ ấn tượng về Việt Nam tại hội nghị.
Phiên thảo luận do ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital (thứ 3 từ trái sang) điều phối, cùng sự tham gia của ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN (thứ 2 trái sang), ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục QLGS Bảo hiểm (ngoài cùng bên phải), ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Cụ Chính sách thuế (ngoài cùng bên trái), ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (thứ 2 phải sang), ông Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục QLN&TCĐN của Bộ Tài chính tham gia chia sẻ thông tin và giải đáp các câu hỏi từ các nhà đầu tư Anh.
Phiên thảo luận do ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital (thứ 3 từ trái sang) điều phối, cùng sự tham gia của ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN (thứ 2 trái sang), ông Phùng Ngọc Khánh - Cục trưởng Cục QLGS Bảo hiểm (ngoài cùng bên phải), ông Phạm Đình Thi - Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (ngoài cùng bên trái), ông Đặng Quyết Tiến - Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp (thứ 2 phải sang), ông Hoàng Hải - Phó Cục trưởng Cục QLN&TCĐN của Bộ Tài chính tham gia chia sẻ thông tin và giải đáp các câu hỏi từ các nhà đầu tư Anh.
Phiên thảo luận do ông Lê Hải Trà - Phụ trách HĐQT Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái sang) điều phối, cùng sự tham gia của ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐTV SCIC (thứ 2 trái sang) và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoại tại Việt Nam chia sẻ thông tin và giải đáp các câu hỏi từ các nhà đầu tư Anh.
Phiên thảo luận do ông Lê Hải Trà - Phụ trách HĐQT Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái sang) điều phối, cùng sự tham gia của ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch HĐTV SCIC (thứ 2 trái sang) và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoại tại Việt Nam chia sẻ thông tin và giải đáp các câu hỏi từ các nhà đầu tư Anh.
Các nhà đầu tư quốc tế hết sức quan tâm đến sự kiện.
Các nhà đầu tư quốc tế hết sức quan tâm đến sự kiện.

Những hoạt động của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác tại Vương quốc Anh

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc với Ngài Bộ trưởng Bộ Ngân khố Anh Philip Hammond.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thăm và làm việc với Ngài Bộ trưởng Bộ Ngân khố Anh Philip Hammond.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (bên trái) trao quà lưu niệm cho Ngài William Russell, Thị trưởng Khu tài chính London nhiệm kỳ tới, sau cuộc tiếp xúc và làm việc song phương.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trao quà lưu niệm cho Ngài William Russell, Thị trưởng Khu tài chính London nhiệm kỳ tới, sau cuộc tiếp xúc và làm việc song phương.
Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Thực thi Tài chính Vương Quốc Anh đã ký kết thỏa thuận hợp tác.
Trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cơ quan Thực thi Tài chính Vương Quốc Anh đã ký kết thỏa thuận hợp tác.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc và trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Cơ quan bảo vệ biên giới Anh.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với đại diện lãnh đạo Cơ quan bảo vệ biên giới Anh.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (thứ 3, từ phải qua) cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở GDCK London.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng các thành viên Đoàn công tác Bộ Tài chính chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở GDCK London.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Aviva.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Aviva.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Prudential.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với Chủ tịch Tập đoàn Bảo hiểm Prudential.
Đại diện lãnh đạo Sở GDCK London trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.
Đại diện lãnh đạo Sở GDCK London trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính tác tại Sở GDCK London.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính tác tại Sở GDCK London.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn tại Sở GDCK London.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Ngài Đại sứ Anh tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn tại Sở GDCK London.

Trả lời phỏng vấn hãng BBC Tiếng Việt về lý do chọn London làm nơi kêu gọi đầu tư

Việt Nam - Điểm đến của các nhà đầu tư - Ảnh 1

Chúng tôi chọn London làm nơi để xúc tiến và kêu gọi đầu tư lần này là bởi nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như sự nghiệp tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nói riêng vào lúc này là rất lớn.

Thị trường tài chính London rất lớn nhưng điều quan trọng hơn là mức tăng trưởng khá cao và mức độ quốc tế hóa của thị trường này rất lớn so với các thị trường khác và tôi tin rằng chính khách Anh Quốc, giới đầu tư và các nhà quản lý Anh Quốc rất quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Hiện còn khoảng 90 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, là các doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam sẽ tiến hành cổ phần hóa tới đây. Vì là các doanh nghiệp lớn nên việc định giá tài sản, xử lý tài chính cần phải có thời gian để thực hiện để làm sao làm đúng và đủ.

Với nhà đầu tư Anh, chúng tôi muốn họ tham gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp. Đây cũng là cơ hội để mở rộng cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong tương lai. Tức là làm sao để doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa sẽ có công nghệ mới, quản trị mới, thị trường mới, qui mô vốn mới và như vậy thì mới phát triển bền vững được.

Mặc dù Việt Nam vừa ký thỏa thuận thương mại tự do với EU nhưng việc tiếp tục thảo luận để có thể ký riêng với Anh Quốc là việc làm rất tốt."

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.