Việt Nam tăng 30 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số toàn cầu hóa​

Theo TTXVN

Kết quả đánh giá này dựa trên những bước tiến tích cực của kinh tế Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trung tâm nghiên cứu kinh tế thuộc trường Đại học Bách khoa Zurich (Thụy Sỹ) ngày 20/4 công bố bảng xếp hạng chỉ số toàn cầu hóa (KOF), cho thấy Hà Lan là quốc gia đứng đầu danh sách này, tiếp đó là Ireland và Bỉ. 

Bảng xếp hạng chỉ số KOF đối với 187 quốc gia trên thế giới được tính toán dựa theo 23 tiêu chí xếp hạng trong 3 lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội, liên quan tới các chỉ số thu thập trong giai đoạn kéo dài từ năm 1970 đến 2014.
Theo đó, 2 lĩnh vực đầu tiên thể hiện những bước phát triển đáng kể của cả Hà Lan, Ireland và Bỉ, song lĩnh vực thứ 3 lại có xu hướng chững lại. Trong bảng xếp hạng, Thụy Sỹ tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5. 

Trong khi đó, do các nền kinh tế lớn trên toàn cầu chủ yếu có xu hướng hướng nội nên thường ở vị trí thấp trong bảng xếp hạng KOF. Cụ thể, dù là nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhưng Mỹ chỉ đứng thứ 27, Trung Quốc xếp thứ 71, Nhật Bản ở vị trí thứ 39 và Đức xếp thứ 16.

Đứng cuối bảng xếp hạng, Quần đảo Solomon vẫn là quốc gia có chỉ số toàn cầu hóa kém nhất.