Vietcombank ủng hộ 2 tỷ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Quảng Ninh

Lê Hưng

Chia sẻ những mất mát, thiệt hại nặng nề với nhân dân tỉnh Quảng Ninh, ngày 05/08/2015, đoàn công tác của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ủng hộ 2 tỷ đồng, góp phần khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất…

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank dẫn đầu đoàn công tác cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban tại HSC và chi nhánh Vietcombank Quảng Ninh đã trực tiếp tham gia nắm tình hình thực tế, động viên bà con nhân dân và công nhân lao động tại tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ, vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và sản xuất. Ông Nghiêm Xuân Thành đã trao tặng số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Quảng Ninh và số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ cán bộ nhân viên ngành than.

Đợt mưa lũ lịch sử với cường độ lớn, kéo dài trên diện rộng toàn tỉnh Quảng Ninh cuối tháng 7 đầu tháng 8/2015 vừa qua đã làm xảy ra tình trạng ngập lụt và lũ lớn tại nhiều huyện, nhiều nơi bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, gây thiệt hại về người và tài sản cho tỉnh Quảng Ninh ước tính trên 2.700 tỷ đồng, trong đó 339 căn nhà bị đổ sập hoàn toàn, 8.952 căn nhà bị ngập lụt trên 1m; nhiều tuyến đường quan trọng bị sạt lở nghiêm trọng và hư hỏng nặng với tổng khối lượng đất đá sạt, trượt trên các tuyến giao thông ước khoảng trên 600.000 m3; khoảng 4.000 ha lúa, hoa màu và 1.200 ha nuôi trồng thủy hải sản bị ngập và thiệt hại, 880 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 2.000 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi…

Ngành Than là đơn vị chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ vừa qua với toàn bộ các mỏ khai thác lộ thiên bị ngập, máy móc hư hỏng nặng, nhiều hầm lò tê liệt sản xuất. Các tuyến vận tải than đều bị hư hỏng, lượng than lớn tại các kho, bãi tập kết bị cuốn trôi (trên 10.000 tấn); khoảng 30.000 công nhân của các đơn vị thuộc ngành than phải nghỉ làm việc. Giá trị thiệt hại của ngành Than ước tính trên 1.200 tỷ đồng.

Hoạt động an sinh xã hội với nội dung trọng tâm là sẻ chia với đồng bào nghèo tại nhiều địa phương khó khăn trên cả nước, đã được Vietcombank thực hiện từ nhiều năm nay.

Với nhiều chương trình thiết thực, có ý nghĩa đã được Vietcombank triển khai thời gian qua tại các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, biển đảo; chương trình đồng hành cùng Quỹ phòng chống thiên tai miền Trung; các chương trình tiếp sức, hỗ trợ học sinh nghèo vùng lũ, vùng sông nước an tâm vững bước đến trường… tiếp tục khẳng định mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động của Vietcombank là hướng tới một ngân hàng Xanh, phát triển bền vững vì cộng đồng.