VN-Index thoát hiểm ngoạn mục phiên ATC

Minh Lâm

Lại một phiên ATC bất ngờ, thị trường phiên 24/11 bỗng đảo chiều trong 15 phút cuối cùng, nhưng theo hướng tích cực, bật tăng hơn 7 điểm sau một ngày rung lắc mạnh.

VN-Index kéo "hết ga hết số" hơn 20 điểm trong những phút cuối phiên.
VN-Index kéo "hết ga hết số" hơn 20 điểm trong những phút cuối phiên.

Sau phiên giảm sốc hơn 25 điểm ngày hôm qua, thị trường mở cửa phiên 24/11 thận trọng với lực bán chiếm ưu thế. Tâm lý nhà đầu tư vẫn dè chừng, sợ bị “đạp” lần nữa nên không ngừng bán ra, kéo chỉ số xuống dưới tham chiếu.

Về cuối phiên sáng, nhóm vốn hóa lớn VN30 có phần chuyển mình, giúp thị trường thu hẹp đà giảm, tiến về gần tham chiếu hơn. VN-Index bước vào giờ nghỉ trưa chỉ còn giảm hơn 2 điểm về mức 1.086 điểm.

Sau giờ nghỉ, thị trường chứng khoán không còn duy trì được đà hồi phục mà rung lắc tại vùng 1.080 - 1.090 điểm. Sắc đỏ lan rộng hơn trên cả 3 sàn với tổng cộng gần 800 mã giảm giá.

Tới 14h, lực bán lớn xuất hiện đẩy các chỉ số lao dốc mạnh, VN-Index giảm hơn 15 điểm về dưới mốc 1.075 điểm lúc 14h15. Từ mức giảm 15 điểm, chỉ sau 15 phút, lực cầu bắt đáy xuất hiện bất ngờ kéo VN-Index vượt trở lại tham chiếu.

Bước vào phiên ATC, cầu giá thấp bất ngờ đẩy mạnh, giúp VN-Index đóng cửa tăng hơn 7,12 điểm lên 1.095,6 điểm, tương đương tăng 0,65% và hồi phục hơn 22 điểm từ ngưỡng thấp nhất. Pha quay xe của thị trường khiến không ít nhà đầu tư tiếc nuối khi hoảng sợ bán ra ở mức giá thấp.

Phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu tuy nhiên cả 3 chỉ số đại diện sàn đều kết phiên giao dịch cuối tuần trong sắc xanh. Lực kéo ATC diễn ra cục bộ ở một số nhóm cổ phiếu không đủ giúp thị trường trở nên tích cực. Áp lực bán vẫn hiện hữu trên diện rộng khi có đến 381 mã giảm ở sàn HOSE. Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE giảm 7% so với phiên trước, đạt 17,7 nghìn tỷ đồng.

Các mã vốn hóa lớn, bao gồm SAB, BID, HPG, VCB, CTG đóng góp nhiều nhất vào mức tăng chung. Dù ghi nhận 17 mã tăng ưu thế trong rổ nhưng VN30 +0,43% tăng nhẹ hơn do ảnh hưởng của MSN, TCB, VNM, ACB, PLX ở chiều ngược lại. Nhiều mã tăng lại từ vùng giá đỏ như SZC tăng trần, HAG (+6,1%), CTR (+5,3%), NLG (+3,9%), VCI (+3,6%), PDR (+3,2%), DGC (+2,8%), DGW (+2,6%), HSG (+2,2%).

Qua động thái tăng mua vào và giảm bán ra, khối ngoại đánh dấu phiên mua ròng trở lại 408 tỷ đồng trong phiên đầy kịch tính ngày 24/11, trong đó tâm điểm giải ngân là các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Khối này mua nhiều nhất ở DGC (+52 tỷ đồng), SSI (+47 tỷ đồng), NLG (+42 tỷ đồng), nhờ đó nâng đỡ tích cực cho thị trường. Ngược lại, các mã cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất là VHM (-50 tỷ đồng), VNM (-48 tỷ đồng), VRE (-30 tỷ đồng).

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 5,58 điểm so với tuần trước (13/11-17/11), tương đương giảm 0,51%. Bluechip trở thành "tội đồ" của thị trường tuần vừa qua khi lần lượt các mã VIC, VCB và VHM dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực đến VN-Index, mức ảnh hưởng lần lượt -3,4 điểm, -2,7 điểm và -2,1 điểm.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ lại trở thành tâm điểm, trong đó top dẫn đầu là các mã NVL (+9,3%), HAG (+14%) và PNJ (+1,9%) với mức ảnh hưởng lần lượt +0,45 điểm, +0,33 điểm và +0,19 điểm.