World Cup 2014: Không khí bóng đá lên thì chứng khoán sẽ "xìu xuống"?

Theo bizlive.vn

(Tài chính) Thống kê cho thấy kể từ khi thành lập đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đều là “nạn nhân” trong 3 mùa World Cup 2002, 2006 và 2010.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta lại e ngại cho thị trường chứng khoán mỗi khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra. 

Bởi lịch sử đã cho thấy rằng đa phần “chứng trường” đều tổn thất đáng kể trong khoảng 1 tháng diễn ra World Cup.

World Cup 2002: Tiền rút mạnh khỏi chứng khoán

Trong ba kỳ World Cup thì năm 2002 là năm chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất về giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, mùa bóng năm đó diễn ra trên đất Hàn và Nhật từ ngày 31/5 đến 30/6/2002. Và cùng thời gian này giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt trung bình khoảng 352 tỷ đồng/phiên, giảm tới 39,2% so với con số 579 tỷ đồng/phiên trong một tháng trước đó.

VN-Index chốt phiên 30/6/2002 ở mức 202,06 điểm, giảm 2,44% so với mức 207,12 điểm ở phiên ngày 31/5/2002.

World Cup 2014: Không khí bóng đá lên thì chứng khoán sẽ "xìu xuống"? - Ảnh 1

 VN-Index giảm đáng kể trong mùa World Cup 2002. Nguồn: BSC

World Cup 2006: Tháng mất mát cho chứng khoán

Nếu như mùa bóng năm 2002 thị trường chứng khoán chỉ giảm mạnh về thanh khoản thì đến năm 2006 chứng kiến một tháng “bi kịch” với chứng khoán bởi sự tổn thất cả về tiền lẫn sự sụt mạnh của chỉ số.

Theo đó trong suốt thời gian 1 tháng trái bóng lăn trên đất Đức (9/6 – 10/7/2006), chứng khoán Việt đã giảm tới gần 8%. Cụ thể, VN-Index đã trượt từ 548,79 điểm xuống còn 504,93 điểm sau khi kết thúc mùa giải.

Dòng tiền vào sàn chứng khoán cũng sụt mạnh với tỷ lệ 29%, từ 31 nghìn tỷ mỗi phiên của tháng trước đó xuống còn khoảng 22 nghìn tỷ mỗi phiên.

World Cup 2014: Không khí bóng đá lên thì chứng khoán sẽ "xìu xuống"? - Ảnh 2
Đến mùa 2006 diễn biến thị trường còn tồi tệ hơn. Nguồn: BSC

World Cup 2010: Lặp lại kịch bản nhưng đã bớt thê thảm

Và đến kỳ World Cup gần đây nhất diễn ra trên đất Nam Phi thì thị trường chứng khoán cũng chứng kiến tháng điều chỉnh cả về điểm số lẫn thanh khoản tuy nhiên mức độ đã có phần “dễ chịu” hơn.

Chốt phiên ngày 12/7 (chung kết), điểm số trên thị trường chứng khoán chốt tại 499,93 điểm và so với phiên ngày 11/6 (khai mạc) thì VN-Index đã giảm 0,86%. Thanh khoản trong tháng này chỉ đạt bình quân 1.482 tỷ đồng/phiên, giảm 6,68% so với mức 1.588 tỷ đồng mỗi phiên của tháng trước đó.

World Cup 2014: Không khí bóng đá lên thì chứng khoán sẽ "xìu xuống"? - Ảnh 3

 Mùa gần đây nhất đã bớt đi sự "thiệt hại". Nguồn: BSC