10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua

Theo Linh Lam/ndh.vn

Với số tỷ phú gấp 6 lần sau 10 năm, Trung Quốc là quốc gia sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất trong thập kỷ qua.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 1

Trung Quốc

Tổng số tỷ phú năm 2020: 389

Tăng so với năm 2010: 325

Những gương mặt mới đáng chú ý: Li Yongxin, Robin Zeng

Năm nay, Trung Quốc có thêm 80 đại diện gia nhập câu lạc bộ tỷ USD của Forbes, đánh dấu một thập niên tăng trưởng ấn tượng, từ 64 tỷ phú năm 2010 tăng lên 389 năm 2020. Nhờ thu nhập tăng, người tiêu dùng nước này ngày càng chi nhiều tiền cho y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp tạo ra nhiều tỷ phú mới trong lĩnh vực này. (Ảnh: Getty Images)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 2

Mỹ

Tổng số tỷ phú năm 2020: 614

Tăng so với năm 2010: 210

Những gương mặt mới đáng chú ý: MacKenzie Bezos, Kylie Jenner và Tim Sweeney

614 người Mỹ lọt vào danh sách tỷ phú năm 2020 có tổng tài sản 2.900 tỷ USD - tăng từ 404 người với tài sản 1.300 tỷ USD năm 2010. Trong số 210 người Mỹ trở thành tỷ phú trong thập kỷ qua, có đến 61 tỷ phú công nghệ. (Ảnh: Getty Images)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 3

Đức

Tổng số tỷ phú năm 2020: 107

Tăng so với năm 2010: 55

Những gương mặt mới đáng chú ý: Gabriella Meister và gia đình

Số tỷ phú tăng gấp đôi trong thập kỷ qua khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng trưởng. Theo một nghiên cứu của Deutsche Bundesbank, tài sản trung bình của một hộ gia đình tại Đức tăng khoảng 20% trong giai đoạn 2010-2017. (Ảnh: Bloomberg)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 4

Ấn Độ

Tổng số tỷ phú năm 2020: 102

Tăng so với năm 2010: 53

Những gương mặt mới đáng chú ý: Byju Raveendran

Dù số tỷ phú Ấn Độ tăng gần 100% trong thập niên qua, số người sở hữu tài sản tỷ USD của quốc gia này thường xuyên biến động qua các năm. Số tỷ phú Ấn Độ giảm trong giai đoạn 2011-2012 và 2015-2016. Ông trùm dầu khí Mukesh Ambani là người giàu nhất đất nước này 12 năm qua. (Ảnh: Bloomberg)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 5

Hong Kong (Trung Quốc)

Tổng số tỷ phú năm 2020: 66

Tăng so với năm 2010: 41

Những gương mặt mới đáng chú ý: Zhuo Jun, Tang Shing-bor

Năm vừa qua là thời điểm khó khăn với nhiều tỷ phú Hong Kong khi nơi đây diễn ra nhiều cuộc biểu tình và sau đó là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong danh sách người giàu năm 2020 của Forbes, 21 tỷ phú có tài sản tăng trong khi 40 người có tài sản giảm. (Ảnh: Anthony Kwan)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 6

Nga

Tổng số tỷ phú năm 2020: 99

Tăng so với năm 2010: 38

Những gương mặt mới đáng chú ý: Tatyana Bakalchuk, Alexey Repik

Số tỷ phú Nga tăng 62% trong một thập kỷ qua. Elena Baturina và Tatyana Bakalchuk là những phụ nữ đầu tiên ở Nga góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes. (Ảnh: Getty Image)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 7

Pháp

Tổng số tỷ phú năm 2020: 39

Tăng so với năm 2010: 27

Những gương mặt mới đáng chú ý: Mohed Altrad, Patrick Drahi

Năm 2010, Pháp chỉ có 12 tỷ phú với tổng tài sản 90 tỷ USD. Hiện nay, Pháp có 39 tỷ phú với tổng tài sản 304 tỷ USD. Tỷ phú giàu nhất nước này Bernard Arnault, Chủ tịch LVMH là người giàu thứ 3 thế giới. (Ảnh: Getty Images)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 8

Brazil

Tổng số tỷ phú năm 2020: 45

Tăng so với năm 2010: 27

Những gương mặt mới đáng chú ý: Luis Frias, Luciano Hang

Số lượng tỷ phú ở Brazil dao động trong những năm gần đây, do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng năm 2015 và sự sụt giảm giá trị của đồng tiền nước này so với đồng đô la Mỹ. Năm 2010, Brazil có 18 tỷ phú, đến năm 2014 con số này đạt mức cao nhất 65 người, nhưng sau đó giảm dần và còn 45 người vào năm 2020. (Ảnh: Bloomberg)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 9

Thụy Sĩ

Tổng số tỷ phú năm 2020: 35

Tăng so với năm 2010: 24

Những gương mặt mới đáng chú ý: Urs Wietlisbach, Michael Pieper

Thụy Sĩ khởi đầu thập kỷ với 11 tỷ phú cùng tổng tài sản 40 tỷ USD. Hiện nay 35 tỷ phú của quốc gia này có tổng tài sản 96 tỷ USD. (Ảnh: Bloomberg)

 

 

 

 

 

10 quốc gia và vùng lãnh thổ tạo ra nhiều tỷ phú nhất trong một thập kỷ qua - Ảnh 10

 

 

Italia

Tổng số tỷ phú năm 2020: 36

Tăng so với năm 2010: 23

Những gương mặt mới đáng chú ý: Romano Minozzi, Gustavo Denegri

Khởi đầu với 13