5.000 tấn gạo dành tặng cho nhân dân Cuba

Theo mof.gov.vn

Ngày 01/4, tạiHải Phòng, Tổng cụcDự trữ Nhà nước (DTNN)tổ chức Lễ trao 5.000 tấn gạolàquà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Tham dựbuổiLễcócó Thứ trưởngBộ Tài chínhNguyễn Hữu Chí,Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam ông Herminio Lopez Diaz, cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo UBND Tp Hải Phòng vàTổng cục DTNN.

Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời trao tượng trưng 5.000 tấn gạo gửi tặng nhân dân Cuba cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz.
Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Thời trao tượng trưng 5.000 tấn gạo gửi tặng nhân dân Cuba cho Đại sứ Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaz.

Tình hữu nghị ViệtNam – Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp đã không ngừng được củng cố và là nhân tố quan trọng góp phần bảo vê, duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội ở hai nước. Đối với nhân dân Việt Nam, Cuba luôn là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần đoàn kết quốc tế, của ý chí kiên cường, bất khuất vì sự tiến bộ xã hội. Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cuba, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã quyết định hỗ trợ 5.000 tấn gạo là quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng nhân dân Cuba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh: Hai nước Việt Nam và Cuba đã kề vai sát cánh trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước cũng thường xuyên thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau để đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại, phát triển mối quan hệ hợp tác song phương. Về lĩnh vực tài chính, Bộ Tài chính hai nước đã ký biên bản ghi nhớ cho giai đoạn hợp tác 2016 – 2020 nhân chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính-Vật giá Cuba bà Lina Pedraza Rodriguez năm 2015 nhằm tăng cường hợp tác trên lĩnh vực chính sách tài khóa, quản lý nợ công và đảm bảo cân đối ngân sách, phát triển thị trường trái phiếu, chứng khoán, hợp tác trong lĩnh vực thuế, hải quan,… giữa hai nước.

Thay mặt nhân dân Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam Herminio Lopez Diaztrân trọng cảm ơn tình cảm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành tặng cho nhân dân Cuba. Đại sứ Herminio Lopez Diaz cam kết sẽ cùng các cơ quan hữu quan của Cuba sử dụng món quà mà Đảng và nhân dân Việt Nam dành tặng nhân dân Cuba một cách hiệu quả nhất./.