Agribank chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên

H.Lan

Ngày 13/3/2023, Agribank đã ủng hộ 08 tỷ đồng cho Chương trình “Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam" tỉnh Hưng yên năm 2023. Chương trình do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tổ chức phát động.

Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng trao biểu trưng tài trợ cho Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Nguồn: Agribank.
Tổng giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng trao biểu trưng tài trợ cho Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Nguồn: Agribank.

Là ngân hàng thương mại Nhà nước, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và hoạt động kinh doanh, Agribank luôn phát huy trách nhiệm xã hội của "Ngân hàng vì cộng đồng", tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới cộng đồng và vì sự phát triển của cộng đồng. Hàng năm, Agribank dành khoảng 400 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội trên khắp các địa phương trên cả nước, đặc biệt luôn dành phần lớn ngân sách cho các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội….

Agribank cũng là ngân hàng chủ lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Chương trình “Chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hộ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với công tác chăm lo đời sống người dân và đặc biệt là với người nghèo, những nạn nhân chất độc da cam do hậu quả chiến tranh gây ra, qua đó truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và quyết tâm hành động “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo thống kê, tỉnh Hưng Yên vẫn còn hơn 7.800 hộ nghèo, gần 5.500 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có gần 1.000 hộ gia đình có nhà đã bị hư hỏng, xuống cấp, không có điều kiện kinh tế để sửa chữa hoặc xây mới, cuộc sống nhiều gia đình đang còn khó khăn, rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp làm nhà ở để ổn định cuộc sống.

Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ chủ trương chung của tỉnh Hưng Yên, tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ gia đình nghèo, hộ nạn nhân chất độc da cam có được ngôi nhà kiên cố, tạo điều kiện để người nghèo an cư lạc nghiệp, đồng thời cam kết triển khai hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.