Bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Việt Hoàng

Chiều ngày 09/01/2023, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra.

Toàn cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV
Toàn cảnh Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Với sự nhất trí cao, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và 3 Nghị quyết. 

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội; sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp góp ý thẳng thắn chân thành và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý; cùng với đó là lời cảm ơn đến đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước sự tin tưởng, theo dõi cổ vũ dành cho Quốc hội và Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các hồ sơ, tài liệu, đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sắc sắc, tâm huyết và trách nhiệm, chất lượng cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kỳ họp đã ghi nhận gần 350 lượt phát biểu tại 3 phiên thảo luận tổ và 7 phiên toàn thể hội trường. Các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đã nỗ lực tổng hợp, tiếp thu giải trình đầy đủ, nghiêm túc ý kiến đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đây là Dự án Luật đã được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại 2 kỳ họp trước.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 11/2022), Quốc hội đã cân nhắc thận trọng, quyết định điều chỉnh thời điểm xem xét, thông qua dự án luật sang Kỳ họp bất thường lần thứ 2 để có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp tục làm rõ những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, bảo đảm chất lượng, tính khả thi của các quy định, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa tạo sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành Y tế.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp, với 468/473 đại biểu tán thành, chiếm 94,75%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.

Ngay trước phiên bế mạc, Quốc hội đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về vấn đề tài chính, ngân sách nhà nước, Quốc hội đã quyết nghị việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán chi thường xuyên từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; việc điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Liên quan công tác nhân sự, căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với 02 đại biểu Quốc hội, phê chuẩn việc miễn nhiệm 02 Phó Thủ tướng Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trần Hồng Hà và Trần Lưu Quang, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục với sự đồng thuận, thống nhất rất cao.

Góp phần quan trọng vào sự thành công của Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo nội dung, chương trình của Kỳ họp. 

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và biểu dương các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tổ chức phục vụ chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Kỳ họp. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí, các phóng viên đã đưa tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, sinh động diễn biến, kết quả Kỳ họp đến đồng bào, cử tri cả nước và bạn bè quốc tế. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để hiện thực hóa đồng bộ và hiệu quả các quyết sách tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cấp, các ngành, các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các Luật, Nghị quyết vừa được thông qua.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Quý Mão, hướng tới chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023), thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã gửi lời chúc mừng Xuân mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri, Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.