Buôn bán động vật hoang dã qua... Facebook

Theo baohaiquan.vn

Cục Cảnh sát môi trường Văn phòng phía Nam (C49B) phối hợp với Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) vừa bắt giữ đối tượng Phan Huỳnh Anh Khoa do có hình vi nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

 Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của Phan Huỳnh Anh Khoa. Nguồn: WCS
Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của Phan Huỳnh Anh Khoa. Nguồn: WCS

Chiều 3/12, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phan Huỳnh Anh Khoa đang đóng gói 10 cá thể động vật hoang dã để giao cho khách hàng tại quán cà phêsố 114-116B đường Trần Nhân Tông, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí minh. Tại thời điểm kiểm tra Khoa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số động vật hoang dã trên.

Qua xác minh tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận có 9 cá thể Rái vuốt bé và 1 cá thể Voọc chân đen là động vật hoang dã nằm trong danh mục loại nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo tồn.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh “Vương quốc thú cưng” của Phan Huỳnh Khoa tại 93 Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, Khoa tự nguyện giao nộp thêm những cá thể động vật hoang dã khác đang bị nuôi nhốt và chờ đi tiêu thụ.

Quan kiểm đếm, cơ quan chức năng ghi nhận cửa hàng của Khoa đang nuôi nhốt 2 Kỳ đà Tegu trắng đen (1 cá thể đã chết), 3 kỳ đà Savanah, 2 sóc, 1 cá sấu, 2 chuột Bắc Mỹ.

Trả lời cơ quan điều tra, Phan Huỳnh Anh Khoa khai nhận số lượng động vật hoang dã nuôi nhốt trong cửa hàng thu mua chủ yếu từ Thái Lan để bán cho người nuôi thú cảnh tại Việt Nam.

Số động vật hoang dã trong cửa hàng đều không được kiểm dịch trước khi bán đến tay người nuôi. Cửa hàng thú cảnh của Khoa cũng nằm sát khu dân cư đông đúc, điều kiện nuôi nhốt không đảm bảo khiến dễ dàng lây lan dịch bệnh ra ngoài.

Theo đại diện Phòng 3 - Cục cảnh sát Môi trường Văn phòng phía Nam, đối tượng Phan Huỳnh Anh Khoa đã từ lâu nằm trong diện theo dõi của các cơ quan chức năng. Trong nhiều năm qua, mặc dù đã nhiều lần bị nhắc nhở, phạt hành chính, nhưng đối tượng Khoa vẫn bất chấp cảnh báo, thách thức các cơ quan thực thi pháp luật.

Đồng thời, Khoa liên tục đăng tải các hình ảnh về buôn bán động vật hoang dã trên tài khoản facebook của mình tại: https://www.facebook.com/chuatesoc?fref=photo. Thậm chí, đối tượng còn đăng bán cả hổ con, loài thuộc danh mục nguy cấp quý, hiếm cần ưu tiên bảo vệ và thuộc nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.