Công đoàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ủng hộ hơn 700 triệu cho đồng bào bị lũ lụt

Văn Vượng

Chiều ngày 12/9, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đại diện Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã trao số tiền 707 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại, ảnh hưởng của bão số 3.

Đại diện Công đoàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão số 3. Ảnh: Văn Vượng
Đại diện Công đoàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trao bảng tượng trưng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão số 3. Ảnh: Văn Vượng

Theo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề.

Bão và hoàn lưu sau bão đã làm nhiều người chết và mất tích; nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, sụp đổ; nhiều diện tích hoa màu, thủy sản bị mất trắng; nhiều công trình giao thông, cầu cống bị hư hỏng... Đời sống người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hết sức khó khăn, đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Sau buổi lễ phát động, nhiều cơ quan đã tổ chức thực hiện phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại đơn vị. Ảnh: Văn Vượng
Sau buổi lễ phát động, nhiều cơ quan đã tổ chức thực hiện phát động ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tại đơn vị. Ảnh: Văn Vượng

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đơn vị chung tay, góp sức ủng hộ, chia sẻ kịp thời với những khó khăn, mất mát của đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Chiều ngày 12/9, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã trao 707 triệu đồng ủng hộ chia sẻ với đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại, ảnh hưởng của bão số 3.

Ngoài số tiền ủng hộ bước đầu là 707 triệu đồng, các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn sẽ có các hình thức vận động phù hợp để các công đoàn viên tùy tâm đóng góp trực tiếp tại đơn vị, tiếp tục ủng hộ chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào vùng lũ đang phải đối mặt.