Công nhận khu Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà đạt tiêu chí đô thị loại V

T.Đạt-V.Khương

Ngày 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa ký Quyết định công nhận khu Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chí đô thị loại V.

Một góc khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tọa lạc xã tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Ảnh: T.L
Một góc khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà tọa lạc xã tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng Ảnh: T.L

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng) là một trong các cửa khẩu quan trọng của tỉnh Đồng Tháp giúp thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh Đồng Tháp và Prây Veng (Vương quốc Campuchia).

Nhờ được tập trung đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau, nên hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được phát triển, bộ mặt Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà có nhiều thay đổi, các công trình quan trọng như: Quốc lộ 30, trạm kiểm soát liên ngành, công trình hải quan cửa khẩu, chợ Dinh Bà, các khu dân cư tập trung khu vực cửa khẩu đã tạo cho bộ mặt đô thị cửa khẩu ngày một khang trang.

Khu vực Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà có các chức năng quản lý hành chính - xuất nhập cảnh, ở, dịch vụ - phục vụ công cộng; là đầu mối giao thông đường bộ, trung tâm giao thương về kinh tế văn hóa; là trung tâm thương mại, công nghiệp có vị trí an ninh, quốc phòng của khu vực cửa khẩu của huyện Tân Hồng và tỉnh Đồng Tháp.

Đây là trung tâm chuyên ngành của huyện Tân Hồng về kinh tế, đầu mối giao thông cấp quốc gia có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các xã và các huyện lân cận thuộc tỉnh Đồng Tháp.