Cục Thuế Nghệ An đồng sức, đồng lòng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Việt Dũng

Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cán bộ, công chức Cục Thuế Nghệ An thể hiện sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Cục Thuế Nghệ An gửi nhu yếu phẩm tới người dân TP. Hồ Chí Minh.
Qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Cục Thuế Nghệ An gửi nhu yếu phẩm tới người dân TP. Hồ Chí Minh.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết sẻ chia, Cục Thuế Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ kinh phí, ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân đang gặp khó khăn và lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Đại diện Cục Thuế Nghệ An ủng hộ vật tư y tế, hàng hóa thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Đại diện Cục Thuế Nghệ An ủng hộ vật tư y tế, hàng hóa thiết yếu cho lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Kịp thời ủng hộ, sẻ chia những khó khăn với nhân dân và lực lượng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Cục Thuế Nghệ An đã phát động trong toàn đơn vị ủng hộ vật tư y tế, hàng hóa thiết yếu cho Bệnh viện dã chiến, lực lượng làm công tác phòng, chống dịch tại các điểm chốt trên địa bàn.

Không chỉ ủng hộ về kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm, cán bộ, công chức Cục Thuế Nghệ An còn tự tay nấu và gửi những suất cơm tới người dân đang cách ly và lực lượng làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.

Công chức Cục Thuế Nghệ An tự tay nấu, đóng hộp những suất cơm gửi tới người dân đang cách ly và lực lượng làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.
Công chức Cục Thuế Nghệ An tự tay nấu, đóng hộp những suất cơm gửi tới người dân đang cách ly và lực lượng làm công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi "Vì thành phố mang tên Bác" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phát động, toàn thể công chức, người lao động Cục Thuế Nghệ An đã đồng sức, đồng lòng ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch.

Đặc biệt, có nhiều sản phẩm tự tay công chức, người lao động chế biến, đóng gói để gửi tới người dân TP. Hồ Chí Minh.