Dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 chính thức khởi công


Sáng ngày 19/7/2019, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính Lào tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3.

Toàn cảnh lễ khởi công. Nguồn: TBTCVN
Toàn cảnh lễ khởi công. Nguồn: TBTCVN

Tham dự Lễ khởi công có Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdee Duangdee; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Tài chính hai nước; đại diện nhà thầu thi công dự án cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và sinh viên Học viện Kinh tế -  Tài chính Dongkhamxang.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng cho biết, xuất phát từ kết quả, hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2, trên cơ sở xem xét nhu cầu đào tạo về kinh tế, tài chính đang ngày càng tăng tại Lào, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã cho phép đầu tư xây dựng Học viện Kinh tế -Tài chính Đông Khăm Xạng giai đoạn 3 trong Hiệp định về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: TTXVN

Dự kiến sau khi Dự án hoàn thành, cùng với cơ sở vật chất đã đầu tư tại giai đoạn 1 và 2, dự án này sẽ đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất đào tạo cho 4.000 sinh viên và hơn 300 cán bộ ngành tài chính học tập, nghiên cứu; đáp ứng nhu cầu nội trú cho khoảng 1.000 sinh viên và 100 cán bộ ngành tài chính học bồi dưỡng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam tin tưởng, Học viện Kinh tế - tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 sẽ xứng đáng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thời đại mới; góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới.

Trân trọng tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ, nhân dân và Bộ Tài chính Việt Nam đã dành cho đất nước Lào, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdee Duangdee cho rằng, Dự án được khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác toàn diện giữa hai đất nước nói chung và giữa Bộ Tài chính nói riêng.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdee Duangdee cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, nhân dân và Bộ Tài chính Việt Nam dành cho đất nước Lào. Nguồn: TBTCVN.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Somdee Duangdee cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ, nhân dân và Bộ Tài chính Việt Nam dành cho đất nước Lào. Nguồn: TBTCVN

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào thay mặt Chính phủ và Bộ Tài chính Lào khẳng định, Bộ Tài chính Lào và Học viện Kinh tế -Tài chính Đông Khăm Xạng sẽ sử dụng công trình xây dựng hiệu quả nhất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Được biết, Dự án Học viện Kinh tế - tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3 có tổng kinh phí khoảng 175,6 tỷ đồng, trong đó vốn viện trợ của Việt Nam là 156 tỷ đồng, vốn đối ứng phía Lào là 17,6 tỷ đồng. Đây là là dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng chiến lược trong chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính.

Sự kiện khởi công Dự án giai đoạn 3 là một trong các hoạt động hợp tác trọng tâm của Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào, góp phần chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Lào - Việt Nam (18/7/1977-18/7/2019), 15 năm Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính (2004-2019).