Dư địa tăng vẫn còn, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm hướng đến điểm cao mới

Theo Hoài Anh/haiquanonline.com.vn

Trong tuần qua, xu hướng tích cực vẫn thể hiện khá rõ khi VN-Index chốt tuần giữ được sắc xanh với thanh khoản tăng mạnh.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/11, VN-Index tăng 8,17 điểm (0,56%) lên 1.456,51 điểm. Ảnh: Internet
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/11, VN-Index tăng 8,17 điểm (0,56%) lên 1.456,51 điểm. Ảnh: Internet

Sắc xanh lan tỏa toàn thị trường

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 5/11, VN-Index tăng 8,17 điểm (0,56%) lên 1.456,51 điểm. Toàn sàn có 303 mã tăng, 148 mã giảm và 48 mã đứng giá.

HNX-Index cũng tiếp nối đà tăng với mức tăng 5,22 điểm (1,24%) lên 427,64 điểm. Toàn sàn có 132 mã tăng, 100 mã giảm và 60 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,82 điểm (0,76%) lên 108,2 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên giảm 5,4% so với phiên trước, đạt 30.568 tỷ đồng, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE đạt 24.810 tỷ đồng, giảm 6%.

Khối ngoại giao dịch tích cực khi mua ròng ở mức 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 219 tỷ đồng.

Như vậy, trong tuần qua, tuy thị trường có sự rung lắc nhưng dòng tiền vẫn có sự luân chuyển đến từng nhóm cổ phiếu và giúp thị trường đứng vững khi có những sự rung lắc đáng kể.

Chốt tuần, VN-Index đứng ở mức 1.456,51 điểm, tăng 12,24 điểm (0,8%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng 15,52 điểm (3,8%) lên 427,64 điểm; UPCoM-Index tăng 2,82 điểm (2,7%) lên 108,2 điểm.

Tính chung toàn tuần từ 1 đến 5/11, giao dịch của khối ngoại tiêu cực trở lại khi khối này bán ròng với tổng khối lượng hơn 36 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 2.155 tỷ đồng.

Thanh khoản thị trường của tuần này ở mức rất cao và đạt kỷ lục với tổng giá trị giao dịch bình quân là 38.932 tỷ đồng/phiên, tăng 22% so với tuần trước. Đặc biệt, đây cũng là tuần ghi nhận thanh khoản đạt kỷ lục cao nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán khi đạt gần 52 nghìn tỷ đồng vào ngày 3/11.

Trong tuần qua, đa số các nhóm cổ phiếu đều có sự tăng trưởng, tuy nhiên theo ghi nhận, dòng tiền vẫn chưa thực sự chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khi sự phân hóa mạnh vẫn là biến động chính của các cổ phiếu này.

Theo Công ty CP Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (VNCSI), sắc xanh lan tỏa toàn thị trường trong tuần qua, chỉ có 6/21 nhóm ngành giảm điểm.

Mức tăng ấn tượng nhất là các cổ phiếu chứng khoán (tăng 11,3%) nhờ vào triển vọng khả quan của VN-Index sau khi vượt đỉnh thành công. Các cổ phiếu thủy sản (tăng 4,8%) cũng ghi nhận một tuần giao dịch không kém phần tích cực nhờ nhu cầu tích trữ các mặt hàng thiết yếu tăng mạnh tại Trung Quốc.

Bộ đôi bất động sản (tăng 1,7%) và xây dựng (tăng 3,4%) đã giảm đi độ nóng so với hai tuần trước. Phiên tăng mạnh vào cuối tuần của nhóm phân bón (tăng 6,6%) sau thông tin Nga siết xuất khẩu phân bón đã giúp nhóm ngành này hồi phục mạnh sau đà giảm trước đó.

Vẫn còn dư địa tăng

Theo VNCSI, áp lực chốt lời diễn ra mạnh mẽ trong phiên giữa tuần qua nhưng đã được hấp thụ khá tốt trong 2 phiên cuối tuần giúp chỉ số VN-Index vẫn duy trì được xu hướng tích cực.

Theo quan điểm của VNCSI, phiên bùng nổ thanh khoản lịch sử của thị trường chủ yếu đến từ việc chốt lời ở nhóm cổ phiếu bất động sản – xây dựng do đã tăng khá nóng trong thời gian trước đó mà không lan rộng ra toàn bộ thị trường. Nhưng ngay sau đó, lực cầu bắt đáy vẫn liên tục nhập cuộc cho thấy tâm lý của giới đầu tư vẫn rất lạc quan về viễn cảnh thị trường trong ngắn hạn. Còn trên biểu đồ tuần, xu hướng tích cực vẫn thể hiện khá rõ khi VN-Index đóng tuần giữ được sắc xanh với thanh khoản tăng mạnh.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, mùa công bố kinh doanh quý 3 đã kết thúc và thời điểm công bố gói hỗ trợ chưa rõ ràng cùng với hoạt động thu gọn margin của các công ty chứng khoán là trở ngại cho chỉ số hướng tới vùng đỉnh dự báo từ 1.500 – 1.520 điểm.

Thị trường dự báo sẽ có một nhịp tích lũy, phân hóa và không loại trừ những nhịp rung lắc trong tuần tới trước khi có sự đồng thuận lớn hơn để tiến tới các vùng điểm cao mới.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), dư địa tăng là vẫn còn nên trong tuần giao dịch tiếp theo 8-12/11, VN-Index có thể tiếp tục tăng điểm để hướng đến những mức điểm cao mới, tuy nhiên những phiên rung lắc có thể xảy ra trong quá trình này.

Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán gia tăng thì VN-Index có thể sẽ cần test lại lực cầu quanh ngưỡng tâm lý 1.450 điểm. Nhà đầu tư đã mua vào khi thị trường vượt vùng đỉnh cũ 1.420-1.425 điểm có thể tiếp tục mua thêm nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.450 điểm.

“Chúng tôi vẫn giữ nguyên kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục vận động tích cực để hướng tới ngưỡng kháng cự 1.480 – 1.500 điểm với động lực chính là nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán. Ở chiều hướng bi quan hơn, áp lực chốt lời có thể kéo VN-Index về vùng hỗ trợ (1.400 – 1.420) điểm, tại mốc này chúng tôi ưu tiên quan điểm căn mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu”, VNCSI khuyến nghị.