Eurozone: Hơn 19 triệu người thất nghiệp trong tháng 1

Theo vietnamplus.vn

(Tài chính) Trong tháng 1/2014 với 12% dân số trong độ tuổi lao động không có việc làm, tương đương 19,17 triệu người, tăng 17.000 người so với tháng trước đó.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Số liệu công bố của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn duy trì ở mức cao trong tháng 1/2014 với 12% dân số trong độ tuổi lao động không có việc làm, tương đương 19,17 triệu người, tăng 17.000 người so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số người thất nghiệp tại Eurozone giảm 67.000 người.

Hy Lạp và Tây Ban Nha vẫn là hai thành viên có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 28% và 25,8%. Nước có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là Áo với 4,9%; trong khi tỷ lệ này ở đầu tàu kinh tế Đức là 5% và Luxembourg là 6,1%.

Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng tăng mạnh tại Cộng hòa Cyprus, từ 14,4% trong tháng 1/2013 lên 16,8% trong tháng Một năm nay. Tiếp đến là Hy Lạp (26,3% lên 28%), Italy (11,8% lên 12,9%). Đây cũng là ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế toàn cầu bùng phát từ năm 2008.

Trong khi đó, những nước có tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh gồm Latvia (14,3% xuống 11,5%), Bồ Đào Nha (17,6% xuống 15,3%) và Ireland (13,8% xuống 11,9%).

Nếu tính riêng trong lứa tuổi thanh niên, tỷ lệ thất nghiệp hầu như không giảm so với trước khi vẫn duy trì quanh mốc 24%, tương đương với khoảng 3,53 triệu thanh niên từ 16-25 tuổi không có việc làm.

Tây Ban Nha và Hy Lạp là hai quốc gia có tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao nhất, lần lượt là 54,6% và 59%.

Cũng theo Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Một vừa qua ở Liên minh châu Âu (EU) là 10,8%, tương đối bình ổn kể từ tháng Mười năm ngoái với 26,23 triệu người không có việc làm.

Ủy ban châu Âu (EC) dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone có thể duy trì ở mức 12% trong cả năm 2014 trước khi giảm xuống còn 11,7% trong năm 2015.

Mức giảm "khiêm tốn" này phản ánh đà phục hồi kinh tế bấp bênh và hệ quả từ tình trạng thất nghiệp cao ở Eurozone trong những năm trước khủng hoảng./.