Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, nhiều điều khoản quan trọng trong Luật mới chính thức có hiệu lực.
“Cần tập trung thực hiện, tạo ra chuyển biến căn bản trong năm 2018 để khắc phục tình trạng trốn đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội”- Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 4/1.
Ngày 3/1/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 34/QĐ-BHXH về kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018.
Cụ thể, từ năm 2018, thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi thời hạn sử dụng (từ ngày... đến ngày....) như trước đây, mà chỉ ghi thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng.
Mặc dù, tỷ lệ nợ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội vẫn xếp ở mức cao (2.963 tỷ đồng), nhưng so với cùng kỳ năm 2016, tỷ lệ này trong năm 2017 đã giảm 25,2%, tương đương 719 tỷ đồng.
Nhằm ngăn chặn tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tại các doanh nghiệp giải thể, phá sản, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội khởi kiện, giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động.
Theo quy định của Bộ Luật Hình sự, từ ngày 01/01/2018, hành vi trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ bị xử lý hình sự. Quy định này cùng với việc tăng cường thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành BHXH được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng “nhờn” luật, tạo chuyển biến tích cực trong việc ngăn chặn, xử lý vấn nạn trốn đóng, nợ đóng BHXH hiện nay.
Trong quý I/2018, BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện sẽ tiếp tục mở rộng thí điểm phương án ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt cho người hưởng qua cơ quan bưu điện trên toàn TP. Hà Nội và tỉnh Hải Dương. Đây là kết quả cuộc họp giữa BHXH Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức mới đây.
Hiện cả nước vẫn còn có 150.000 doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động, với khoảng trên 5 triệu lao động chưa được doanh nghiệp đóng BHXH… Điều này cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH là rất nghiêm trọng, cần sớm được giải quyết.