Giá dầu tăng nhẹ do lo ngại OPEC+ cắt giảm sản lượng

Theo Nguyễn Thúy/laodong.vn

Phiên giao dịch ngày 23/8 (giờ Việt Nam), giá dầu tăng nhẹ khi thị trường tiếp nhận thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) có thể cắt giảm sản lượng trước khả năng thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được. Điều này có thể đưa dầu thô Iran trở lại thị trường.

Giá dầu thoát khỏi đáy của phiên giao dịch ngày đầu tuần và tăng nhẹ hôm nay (23/8). Ảnh: Reuters.
Giá dầu thoát khỏi đáy của phiên giao dịch ngày đầu tuần và tăng nhẹ hôm nay (23/8). Ảnh: Reuters.

Cụ thể, dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 90,71 USD/thùng, tăng 1,1 USD. Cùng thời điểm, dầu Brent ở mức 96,50 USD/thùng, tăng 1,85 USD.

Giá dầu tăng nhẹ do lo ngại OPEC+ cắt giảm sản lượng - Ảnh 1Giá dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 90,71 USD/thùng, tăng 1,1 USD. Ảnh: IFCMarkets.

Giá dầu hôm nay tăng nhẹ sau cảnh báo của Hoàng tử Abdulaziz bin Salman - Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út về khả năng (OPEC+) có thể cắt giảm sản lượng trước khả năng một thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 của các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp và Đức đạt được.

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tháng 9 cũng là yếu tố tác động đến giá dầu.

Các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý đến những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Ngân hàng Trung ương toàn cầu dự kiến diễn ra vào thứ sáu tuần này. Ảnh: Reuters.  
Các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý đến những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Ngân hàng Trung ương toàn cầu dự kiến diễn ra vào thứ sáu tuần này. Ảnh: Reuters.  

Áp lực về giá còn bởi những lo ngại về nhu cầu nhiên liệu chậm ở Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Trước đó ngày 22/8, Bắc Kinh đã cắt giảm lãi suất cho vay như một phần của các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn bởi cuộc khủng hoảng tài sản và sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19.

Về nguồn cung, trong tháng 7, OPEC+ đã sản xuất 2,892 triệu thùng/ngày, thấp hơn mục tiêu do các lệnh trừng phạt đối với một số thành viên như Nga và đầu tư thấp của các nước khác đã cản trở khả năng tăng sản lượng của tổ chức này.

Trong nước, từ 15h chiều ngày (22/8), xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 giữ nguyên giá bán, trong khi đó giá dầu đồng loạt tăng mạnh từ 736-851 đồng/lít.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 22 kỳ điều chỉnh, trong đó 12 lần tăng, 8 lần giảm và 1 lần giữ nguyên giá bán. Giá xăng hiện đã trở lại ngưỡng ngang bằng cuối năm ngoái và tháng 1 đầu năm nay, tức trước thời điểm xảy ra xung đột Nga - Ukraine.