Hà Nội phát hiện sai phạm 618 tỷ đồng đất đai

Theo TTXVN

Ngày 24/01, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Thành phố, năm 2012 Hà Nội đã chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị tích cực phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế của Thủ đô.  

Trong năm, Thanh tra thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai 271 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: Trách nhiệm thực hiện phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại tố cáo, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài chính ngân sách, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 15 quận, huyện, thị xã; kiểm tra phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường và 29 quận, huyện, thị xã… đã phát hiện sai phạm 618,2 tỷ đồng và nhiều ha đất, kiến nghị thu hồi 578,5 tỷ đồng. 

Toàn thành phố kiến nghị kiểm điểm 35 tập thể, 47 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng đánh giá cao kết quả đạt được năm 2012, đồng thời nêu lên một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Năng lực quản lý thị trường còn non; trong quá trình điều tra, thanh tra xử lý vụ việc có nơi còn thiếu kiên quyết, chậm và kéo dài; công tác quản lý nhà nước vẫn chưa chặt chẽ; cơ chế phối hợp giữa các ban ngành, địa phương còn chồng chéo và kết quả chưa phản ánh tương xứng thực trạng tham nhũng trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó công tác phòng chống tham nhũng ở Hà Nội còn gặp không ít khó khăn bởi cơ chế chính sách chưa đồng bộ, năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém và người đấu tranh chống tham nhũng còn e ngại, lo sợ, vì họ chưa được bảo vệ khi phản ánh tiêu cực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trong thời gian tới thành phố cần tập trung hơn thực hiện tốt Chương trình số 09-CTr/TW của Thành ủy về “Đẩy mạnh phong trào phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2011-2015.”

Tình hình tham nhũng, tiêu cực hiện vẫn còn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi. Vì vậy, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt và xoáy sâu vào những nhiệm vụ cốt yếu.

Các cấp chính quyền địa phương cần tuyên truyền và biểu dương kịp thời gương điển hình trong đấu tranh phòng chống tham nhũng; khuyến khích nhân dân phát giác, tố giác những người lợi dụng chức quyền để làm trái chủ trương, tham ô, tiêu cực.

Thành phố sẽ rà soát, xây dựng bổ sung các cơ chế chính sách phù hợp thực tế; đồng thời tăng cường kỷ cương, trách nhiệm hành chính, giám sát, thanh tra, điều tra, đưa ra xét xử nghiêm những đối tượng sai phạm, nhằm ngăn ngừa tốt tệ nạn tham nhũng.