Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm công dân du lịch tới 6 quốc gia

Theo (Vietnam+)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiếp tục gia hạn lệnh cấm công dân di chuyển đến 6 quốc gia do có tình hình an ninh tiếp tục bất ổn, trị an yếu kém, rủi ro khủng bố cao.

Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm công dân du lịch tới 6 quốc gia.
Hàn Quốc gia hạn lệnh cấm công dân du lịch tới 6 quốc gia.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17/7 đã quyết định kéo dài thêm 6 tháng thời gian đối với lệnh cấm công dân nước này du lịch tới 6 quốc gia là Iraq, Syria, Somalia, Afghanistan, Yemen, Libya và một phần Philippines. Theo đó, lệnh cấm này sẽ được gia hạn từ ngày 1/8 tới và có hiệu lực tới hết ngày 31/1/2021.

Giải thích về quyết định trên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tình hình an ninh tại các quốc gia trên vẫn đang tiếp tục bất ổn, trị an yếu kém, rủi ro khủng bố cao.

Theo luật hiện hành, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc có thể cấm công dân tới thăm hoặc cư trú tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhất định nhằm bảo vệ an toàn cho công dân. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt tối đa một năm tù giam hoặc phạt hành chính 10 triệu won (8.300 USD).

Hàn Quốc đã cấm công dân đến Iraq, Syria, Somalia và Afghanistan từ năm 2007, Yemen từ năm 2011 và Libya từ năm 2014.