Ngành Dự trữ Nhà nước:

Hoàn thành xuất cấp hơn 18.002 tấn gạo hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Hà Anh

Theo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), đến ngày 20/1/2023, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 18.002,010 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) để hỗ trợ 199.809 hộ với 1.200.134 nhân khẩu của 17 tỉnh bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Đến ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 Tết), các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 18.002,010 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ Nhân dân bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.
Đến ngày 20/1/2023 (tức ngày 29 Tết), các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 18.002,010 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ Nhân dân bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Để hỗ trợ Nhân dân các tỉnh bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định xuất cấp gạo từ nguồn DTQG.

Triển khai các quyết định trên, Tổng cục DTNN đã ban hành các quyết định giao các Cục DTNN khu vực phối hợp với chính quyền địa phương xuất cấp gạo kịp thời từ nguồn DTQG.

Số gạo này là nguồn động viên giúp người dân nghèo trên cả nước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất và đón Tết Quý Mão.

Các Cục DTNN khu vực được giao nhiệm vụ xuất cấp gạo gồm: Tây Nam Bộ, Bắc Tây, Bình Trị Thiên, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Bắc Thái, Cửu Long, Nghệ Tĩnh.

Người dân của các địa phương nhận được hỗ trợ gạo trong dịp này gồm: Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Bắc Kạn, Kon Tum, Đắk Lắk, Bạc Liêu, Gia Lai, Hà Giang, Bình Phước, Quảng Ngãi và Quảng Trị.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Tổng cục DTNN, các Cục DTNN khu vực khẩn trương xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo hỗ trợ bảo đảm phương châm đưa gạo hỗ trợ của Chính phủ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất. Ưu tiên xuất cấp ngay cho các đối tượng thụ hưởng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đến ngày 20/1/2023, thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp 18.002,010 tấn gạo từ nguồn DTQG để hỗ trợ 199.809 hộ với 1.200.134 nhân khẩu của 17 tỉnh bị thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023.

Công tác hỗ trợ gạo DTQG cho người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực, đậm chất nhân văn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia của Chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa…, đặc biệt là giúp hộ nghèo, những hộ dân còn khó khăn về lương thực trong những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền của Dân tộc.

Đây là nguồn động viên giúp người dân nghèo trên cả nước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất và đón Tết Quý Mão trong không khí vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.