Hơn 16.000 cán bộ, đảng viên quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Minh Hà

Hơn 16.000 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại 396 điểm cầu đã tham gia Hội nghị quán triệt nội dung Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra ngày 14/11/2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường và hơn 16.000 cán bộ, đảng viên tại 396 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu Đảng bộ Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc; đại diện lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương; đại diện các ban tham mưu Đảng ủy Bộ.

Khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị nhằm quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. 

Tại Hội nghị, GS. TS. Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung của Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Cuốn sách được hoàn thành và ra mắt vào thời điểm diễn ra những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm, đồng thời Đảng ta vừa tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Đất nước.

Cuốn sách tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, có dung lượng hơn 500 trang. 

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu chính.
GS.TS. Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt nội dung Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm cầu chính.

Nội dung cuốn sách cho thấy, tinh thần trách nhiệm, tư duy tầm chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đất nước nói chung, các địa phương nói riêng.

Cuốn sách cũng thể hiện sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đối với sự lãnh đạo Đảng, của đồng chí Tổng Bí thư.

Những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6 và Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với 6 vùng kinh tế; đối với các lĩnh vực, các lực lượng, với từng ngành, thể hiện quyết tâm khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Nhân dân cả nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt cho Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các bài viết, bài phát biểu trong Cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ góp phần khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; mà còn nghiêm khắc chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm cần kiên quyết khắc phục, một số khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua, những định hướng, gợi mở quan trọng để các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII.

Đổi mới phương thức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cơ quan, đơn vị; tuyên truyền những kết quả đã đạt được nửa đầu nhiệm kỳ qua của Đảng ủy Khối, của các đảng ủy trực thuộc.

Tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối quyết tâm lớn hơn, nỗ lực cao hơn, vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, tranh thủ mọi thời cơ, mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp cần tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua đánh giá kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Quang cảnh tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính.
Quang cảnh tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính.

Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tăng cường hơn nữa việc phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đã đề ra cho nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Song song với đó, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc triển khai tổ chức thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá đã được Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đề ra. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong hai năm cuối nhiệm kỳ; phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ: phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về các nội dung trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài các nội dung trên, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng đề nghị, các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUK ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị cho đại hội các đảng bộ trực thuộc, Đại hội XIV của Đảng bộ Khối, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.