IMF dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 5,8% năm 2023, 6,9% năm 2024


Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm nay và 6,9% năm sau, trong nhóm dẫn đầu châu Á.

IMF dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng kinh tế châu Á. Ảnh: AFP
IMF dự báo Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng kinh tế châu Á. Ảnh: AFP

Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm nay và 6,9% năm sau, trong nhóm dẫn đầu châu Á.

Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, kinh tế Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng 5,8% trong năm nay và 6,9% năm sau, trong nhóm dẫn đầu châu Á.

Tuy nhiên, con số này thấp hơn các dự báo của các tổ chức quốc tế khác. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng nước ta năm nay 6,3%; Ngân hàng UOB của Singapore dự báo Việt Nam có thể tăng trưởng 6,6%. Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 là 6,5% và năm 2024 là 6,8%, cũng là mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng năm nay là 6,5%, thấp hơn kết quả năm ngoái là 8,02%.

Theo dự báo của IMF, năm 2023, duy nhất Ấn Độ và Philippines có thể đạt tăng trưởng cao hơn Việt Nam ở mức lần lượt là 5,9% và 6%. Trong năm 2024, Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng ở mức 6,9%, 2 quốc gia tiếp theo là Ấn Độ và Philippines với mức dự báo lần lượt là 6,3% và 5,8%.

Trong khi đó, IMF dự báo lạm phát ở Việt Nam ở mức 5% năm nay và 4,3% năm sau, cao hơn con số 3,2% năm ngoái.

Trong báo cáo lần này, IMF cũng chỉ ra rằng đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đang trở nên nhạy cảm hơn với các yếu tố địa chính trị, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn khiến cho ĐTNN bị phân mảnh.

Cụ thể, với đầu tư ra nước ngoài từ Hoa Kỳ, trong hoàn cảnh chuyển dịch ĐTNN toàn cầu, những nước “chiến thắng” là Canada và Hàn Quốc, trong khi những nước “thua cuộc” là Trung Quốc và Việt Nam.

"Điều này thể hiện rằng ĐTNN song phương ngày càng tập trung hơn giữa các quốc gia có quan điểm địa chính trị tương đồng", theo IMF.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến 20/3/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt gần 5,45 tỷ USD, bằng 61,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, đầu tư từ Hoa Kỳ là 54,63 triệu USD, tương đương 39,7% năm trước. Tính lũy kế tới 20/3/2023, Hoa Kỳ đã đầu tư 1,239 dự án vào nước ta với tổng vốn đầu tư đăng ký là 11,43 tỷ USD, đứng thứ 11.

Theo Trí Đức/nhadautu.vn