Giảm mạnh nhất châu Á, chứng khoán Việt Nam “bay” gần 6,5 tỷ USD vốn hóa

Theo Mai Hương/bizlive.vn

Theo ghi nhận từ diễn biến chứng khoán châu Á hôm nay, thị trường Việt Nam đã có một phiên bị quá bán. Tổng giá trị vốn hóa của 3 sàn đã mất tới gần 6,5 tỷ USD.

Theo ghi nhận từ diễn biến chứng khoán châu Á hôm nay, thị trường Việt Nam đã có một phiên bị quá bán. Tổng giá trị vốn hóa của 3 sàn đã mất tới gần 6,5 tỷ USD.
Theo ghi nhận từ diễn biến chứng khoán châu Á hôm nay, thị trường Việt Nam đã có một phiên bị quá bán. Tổng giá trị vốn hóa của 3 sàn đã mất tới gần 6,5 tỷ USD.
Chiến tranh thương mại đang giáng một đòn nặng nề lên thị trường chứng khoán châu Á và xu hướng hồi phục vẫn chưa xuất hiện. Phiên hôm nay, các chỉ số vẫn chưa thoát được xu hướng giảm. NIKKEI 225 mất 0,12%, tương tự là HSI của Hong Kong giảm 1,41%. 
Tuy nhiên, so với phiên sáng nay, mức giảm của thị trường này đã chậm lại. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite thậm chí còn tăng 0,39% trong khi đó KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,05%.
So với các thị trường này, mức độ phản ứng của thị trường Việt Nam một lần nữa lại thể hiện sự tiêu cực quá đà. Chỉ số VN-Index giảm tới 4,34% xuống 906,1 điểm và là phiên giảm sâu thứ 2 từ đầu năm (trong phiên 5/2, chỉ số giảm 5,1%).
Nền kinh tế Việt Nam dù đang có một loạt số liệu tích cực khi GDP 6 tháng đầu năm 2018 ước tính tăng 7,08%, mức cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây thì từ vùng đỉnh, hàn thử biểu của nền kinh tế VN-Index lại đã mất gần 25% và đang ở trong một thị trường con gấu. Đây là mức giảm không thua kém gì các thị trường Trung Quốc, Philippines.
Giảm mạnh nhất châu Á, chứng khoán Việt Nam “bay” gần 6,5 tỷ USD vốn hóa - Ảnh 1
Biểu đồ nhiệt Top vốn hóa sàn HOSE.  (Nguồn VNDIRECT)
Theo tính toán, riêng phiên hôm nay vốn hóa của HOSE đã bốc hơi 130.534,26 tỷ đồng so với phiên hôm qua, tương đương 5,65 tỷ USD. Đáng chú ý, cặp đôi VIC và VHM với 2 vị trí dẫn đầu về vốn hóa đã lấy đi 44.589 tỷ đồng. 
Giảm mạnh nhất châu Á, chứng khoán Việt Nam “bay” gần 6,5 tỷ USD vốn hóa - Ảnh 2
 Biểu đồ nhiệt vốn hóa HNX. (Nguồn VNDIRECT)
Với HNX, chỉ số HNX-Index để mất 3,86%, tương đương mất đi 7.313 tỷ đồng, khoảng 317 triệu USD. Còn với UPCoM, mức độ "bốc hơi" của sàn này là 489 triệu USD.
Tổng cả 3 sàn chứng khoán hôm nay đã bị "bay" mất 6,46 tỷ USD vốn hóa khỏi thị trường.